Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga phát triển toàn diện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có buổi tiếp Ngài Konstantin Vasilievich - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang (LB) Nga tại Việt Nam nhận nhiệm vụ mới.

Tại buổi tiếp, hai bên vui mừng thông báo cho nhau về những thành tựu hai nước đạt được và khẳng định, Việt Nam – LB Nga vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt từ lâu, đặc biệt là trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có buổi tiếp Ngài Konstantin Vasilievich - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang (LB) Nga tại Việt Nam
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp Ngài Konstantin Vasilievich - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang (LB) Nga tại Việt Nam
Bí thư Thành ủy chân thành bày tỏ, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô (trước đây), LB Nga ngày nay về sự ủng hộ quý báu đó và khẳng định, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, LB Nga và Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhưng với quan hệ hữu nghị truyền thống, sự gắn bó tin cậy, chân thành, với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga tiếp tục được củng cố vững chắc.

Bí thư Thành ủy cho rằng, Nga là đối tác quan hệ thương mại ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, bên cạnh các lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, giáo dục, quân sự. Một trong những mô hình đó là sự hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực dầu khí, được đánh giá là mẫu mực, không chỉ phản ánh tinh thần hợp tác trong lĩnh vực kinh tế mà còn là sự chia sẻ quan trọng trong lĩnh vực chính trị. Điều này thể hiện Việt Nam và LB Nga là những đối tác có sự tin cậy đặc biệt, chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, ngài Đại sứ sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy mối quan hệ giữa hai thủ đô, hết sức ủng hộ vun đắp mối quan hệ hữu nghị hai nước lên tầm cao mới, hướng tới kỷ niệm 65 năm mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-LB Nga trong năm 2015.

Đại sứ  Konstantin Vasilievich chân thành cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo TP dành cho ông. Theo Đại sứ, dự kiến ngày 29/5 tới, Việt Nam sẽ chính thức ký kết hiệp định tự do thương mại (FTA) với Liên minh Kinh tế Á - Âu. Sự kiện đó là dịp để hai nước mở rộng mối quan hệ kinh tế đầu tư.

Đại sứ cũng khẳng định sẽ nỗ lực tác động TP Moscow sớm triển khai dự án trung tâm thương mại tại Hà Nội. Đồng thời cùng với TP Hà Nội, sớm có kế hoạch để tổ chức Ngày văn hóa Moscow tại đây. Đại sứ Konstantin Vasilievich nguy
ện tiếp tục làm hết sức mình thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước LB Nga và Việt Nam ngày càng phát triển vững chắc trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa.

Chiều cùng ngày, tiếp Đại sứ Konstantin Vasilievich, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo mong muốn Đại sứ sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của hai nước Việt Nam – LB Nga; cũng như quan tâm, thúc đẩy các chương trình hợp tác hai thủ đô Hà Nội – Moscow; trong đó, chú trọng thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đầu tư vào vào Hà Nội; tích cực hỗ trợ các hoạt động giao lưu văn hóa để thiết thực kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – LB Nga năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần