Thúc đẩy triển khai mô hình "Một cửa một lần dừng"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/4, trong chuyến công tác tại tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến khảo sát tình hình triển khai mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng" tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; thăm Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu.

Mô hình kiểm tra "Một cửa một lần dừng" được quy định trong khuôn khổ Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng (Hiệp định GSM-CBTA). Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về việc triển khai Hiệp định này tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bà Vẹt vào ngày 6/3/2006.

 
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khảo sát cửa khẩu Mộc Bài. (Ảnh: chinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khảo sát cửa khẩu Mộc Bài. (Ảnh: chinhphu.vn)
Một trong những nội dung quan trọng của MOU là thực hiện mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bà Vẹt, theo đó hai bên thống nhất triển khai bước 1 mô hình kiểm tra này kể từ ngày 1/1/2007 qua lộ trình 4 bước.

Đến nay, Tây Ninh đã có quy hoạch quy hoạch cụ thể địa điểm xây dựng bãi kiểm tra chung, diện tích 8,18ha, có thể mở rộng lên 20ha tại khu vực cửa khẩu; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 bãi kiểm tra hàng hóa chung. Từ thực tiễn khảo sát, phía Việt Nam sẽ phối hợp với Campuchia thúc đẩy triển khai mô hình này, góp phần tăng cường kết nối kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh ASEAN hướng tới cộng đồng vào cuối năm 2015.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định tỉnh Tây Ninh có nhiều điều kiện để triển khai thực hiện mô hình này vì là tỉnh biên giới duy nhất có đường xuyên Á đi qua địa bàn.

Tại Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Vàm Trảng Châu đã có nhiều hình thức giao lưu, phối hợp duy trì quan hệ hữu nghị với các đơn vị, địa phương của Campuchia, góp phần giữ vững trật tự trị an trên địa bàn; đồng thời cần làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ hệ thống mốc giới đã xây dựng.