Thúc đẩy vai trò và trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu
Kinhtedothi – Sáng 11/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội thảo APEC “Thúc đẩy vai trò và trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu”. Hội thảo diễn ra 2 ngày (11 - 12/12), quy tụ nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Phát biểu khai mạc hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách NN&MT thuộc Bộ NN&MT khẳng định, phụ nữ đóng góp khoảng 40% lực lượng lao động trong nông nghiệp toàn cầu, thậm chí lên đến 50% tại nhiều khu vực, nhưng vẫn đối mặt với nhiều rào cản mang tính hệ thống: hạn chế tiếp cận đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ; thiếu cơ hội tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và ít được hưởng lợi trọn vẹn từ chuỗi giá trị nông sản. Những thách thức này càng bộc lộ rõ trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.
Tiến sĩ Nguyễn Anh Phong phát biểu khai mạc hội thảo.
Trong khi đó, APEC đã xác định bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ là một trong những ưu tiên chiến lược, được thể hiện qua lộ trình La Serena dành cho phụ nữ và tăng trưởng toàn diện, tầm nhìn APEC Putrajaya 2040, kế hoạch hành động Aotearoa và các mục tiêu về an ninh lương thực, tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững. Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa các mục tiêu này và tự hào là nền kinh tế chủ trì dự án APEC ATCWG-101-2024A, hướng tới thúc đẩy các thực hành tốt về sự tham gia của phụ nữ trong chuỗi giá trị nông sản và đóng góp cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.
Đại biểu dự hội thảo.
Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm của dự án, do đó đặt ra nhiều mục tiêu. Cụ thể, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt nhất trong lồng ghép giới, nâng cao năng lực cho phụ nữ trong chuỗi giá trị; thảo luận các rào cản cấu trúc, từ thể chế, tài chính, công nghệ đến thị trường, nhằm xác định các giải pháp khả thi và khả năng hợp tác trong khu vực; tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế APEC, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, qua đó lan tỏa các mô hình kinh doanh bền vững, đổi mới và thích ứng khí hậu; định hình các khuyến nghị chính sách để nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuỗi giá trị nông sản và thúc đẩy các sáng kiến nông nghiệp thông minh với khí hậu.
“Việt Nam tin rằng trao quyền kinh tế cho phụ nữ không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách giới, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy năng suất, khả năng chống chịu khí hậu và sự bền vững của hệ thống lương thực, thực phẩm toàn cầu. Chúng tôi mong muốn hội thảo này sẽ mở ra những hướng hợp tác mới trong APEC và tạo nền tảng để các khuyến nghị được áp dụng rộng rãi trong chính sách và thực tiễn tại các nền kinh tế thành viên” – tiến sĩ Nguyễn Anh Phong nói.
Hội thảo diễn ra trong 2 ngày, với nhiều phiên và hàng chục tham luận của các nhà khoa học, diễn giả, doanh nghiệp về nông nghiệp của các nền kinh tế thành viên APEC.
Đại biểu tại hội thảo sẽ chia sẻ các thực hành tốt nhất trên thế giới và khu vực, đồng thời xác định các khoảng trống về giới trong chuỗi giá trị nông sản. Đồng thời, thảo luận nhằm xác định những rào cản phụ nữ gặp phải trong chuỗi giá trị nông sản. Diễn giả của các nền kinh tế thành viên APEC cũng chia sẻ chính sách, ưu tiên quốc gia và các hành động nhằm trao quyền cho phụ nữ trong chuỗi giá trị nông sản; chia sẻ kinh nghiệm, chính sách và thách thức từ các nền kinh tế APEC.
Tiến sĩ Prima Luna thuộc Bộ Nông nghiệp Indonesia, với tham luận “Tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và chuỗi giá trị nông sản thực phẩm bền vững, cùng các định hướng chính sách hợp tác của APEC”.
Bên cạnh đó, đại biểu cũng được nghe chia sẻ về các câu chuyện thành công và bài học từ các doanh nghiệp nông nghiệp do phụ nữ lãnh đạo; nghe các báo cáo thực hành tốt nhất, kết quả nghiên cứu của dự án và xác nhận các khuyến nghị…

Xét xử trực tuyến đã tiết kiệm thời gian, chi phí của người tham gia tố tụng
Kinhtedothi – Năm 2025, ngành tòa án TP Hồ Chí Minh đã thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân (TAND) hai cấp đã tổ chức 7.592 phiên tòa, phiên họp trực tuyến, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian của những người tham gia tố tụng.

Đại biểu góp ý về tiến độ cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà chung cư
Kinhtedothi – Sáng 10/12, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bước sang ngày làm việc thứ hai với phần báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn.

Nhân dân TP Hồ Chí Minh đồng tình với nhiều quyết sách về an sinh xã hội
Kinhtedothi – Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, diễn ra vào ngày 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã có thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đối với HĐND và UBND TP.






