Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại giữa TP Hà Nội – Kyushu (Nhật Bản)

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), ngày 11/11, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội đã phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức “Tọa đàm xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội - Kyushu 2023”.

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tham dự “Tọa đàm xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội-Kyushu 2023”.

Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy kết nối, giao lưu hợp tác giữa Thành phố Hà Nội với khu vực Kyushu - một địa bàn có tiềm lực kinh tế và khoa học công nghệ rất lớn tại Nhật Bản gồm 8 tỉnh phía Tây Nam Nhật Bản, trong đó có tỉnh Fukuoka là lớn nhất.

Chương trình có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam ở Fukuoka Vũ Chi Mai, đại diện các tổ chức (Hiệp hội Doanh nghiệp Kyushu, Hiệp hội doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam-Kyushu, Hội người Việt Nam tại Fukuoka…), các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, doanh nghiệp Việt kiều với mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, kết nối giao thương.

Phát biểu khai mạc tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, Hà Nội đang tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiềm năng đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp tục khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng, chính quyền Thành phố Hà Nội luôn coi trọng và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất khi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm, đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội chứng kiến ký kết hợp tác giữa các đơn vị của Thành phố với đối tác Nhật Bản về việc thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội và vùng Kyushu, Nhật Bản.

Cũng trong khuôn khổ Tọa đàm, lãnh đạo Thành phố đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội và Hiệp hội doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản về thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa thành phố Hà Nội và khu vực Kyushu; Biên bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục, nâng cao đào tạo tiếng Nhật và hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa UBND huyện Mê Linh và Học viện Nhật ngữ (GAG).

Trong khuôn khổ Tọa đàm, đoàn đã có cuộc trao đổi bên lề với đại diện Hội người Việt Nam ở Fukuoka. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ vui mừng vì sự phát triển và gắn kết chặt chẽ của cộng đồng gần 25.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Fukuoka với vai trò rất quan trọng của Hội người Việt Nam ở Fukuoka. Đồng thời, chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ III của Hội người Việt Nam tại Fukuoka tháng 9/2023 vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội tin tưởng và hy vọng Ban chấp hành Hội khóa mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu nói chung và tại Fukuoka nói riêng ổn định, phát triển, ngày càng vững mạnh trở thành một cầu nối văn hóa giữa Nhân dân hai nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm và Đoàn công tác làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

Cùng ngày đoàn cũng đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự nỗ lực và các hoạt động tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka thời gian qua trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung cũng như giữa các địa phương với khu vực Kyushu (Nhật Bản), đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư thương mại.

Qua trao đổi về việc thúc đẩy nâng tầm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, đoàn công tác mong muốn Tổng Lãnh sự quán ta sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các hoạt động kết nối, hợp tác cấp địa phương, giới thiệu doanh nghiệp Nhật Bản có mong muốn đầu tư vào Thành phố Hà Nội. Đồng thời, sẽ luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ bà con ta tại Fukuoka được an tâm sinh sống, học tập, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như quan hệ hợp tác hai nước.

Các nghệ sỹ Việt Nam tham dự tại sự kiện “Lễ hội Việt Nam và Hà Nội” năm 2023 tại Fukuoka.

Với phần khai mạc tưng bừng, long trọng vào ngày 10/11, sự kiện “Lễ hội Việt Nam và Hà Nội” năm 2023 tại Fukuoka tiếp tục các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, ẩm thực Việt, góp phần tạo nên một không gian văn hóa, trải nghiệm đặc sắc cho người dân tỉnh Fukuoka. Lễ hội kéo dài trong ba ngày và kết thúc vào ngày 12/11/2023.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ