Thúc đẩy ý thức người dân đi trên các cây cầu dẫn vào nội đô

Ngọc Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 12/3, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội ra quân hướng dẫn, nhắc nhở người dân đi đúng phần đường, làn đường… trên các cây cầu dẫn vào nội đô.

Sáng ngày 12/3, các đơn vị thuộc Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đồng loạt ra quân bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông trên các cây cầu Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù…, đường Hoàng Minh Thảo (quận Bắc Từ Liêm). 
Sáng ngày 12/3, các đơn vị thuộc Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đồng loạt ra quân bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông trên các cây cầu Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù…, đường Hoàng Minh Thảo (quận Bắc Từ Liêm). 
Hoạt động ra quân nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa giao thông.
Hoạt động ra quân nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa giao thông.
Các đội CSGT phụ trách khu vực có cầu trọng yếu đã bố trí lực lượng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định…
Các đội CSGT phụ trách khu vực có cầu trọng yếu đã bố trí lực lượng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định…
Tại khu vực phía nam cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), với mật độ lưu thông tương đối cao vào giờ cao điểm, diện tích mặt cầu còn hạn chế, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, khiến tình trạng người tham gia giao thông đi sai làn đường vẫn còn nhiều. Mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp đi xe máy vào làn ô tô. 
Tại khu vực phía nam cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), với mật độ lưu thông tương đối cao vào giờ cao điểm, diện tích mặt cầu còn hạn chế, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, khiến tình trạng người tham gia giao thông đi sai làn đường vẫn còn nhiều. Mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp đi xe máy vào làn ô tô. 
Thiếu tá Nguyễn Văn Kết, cán bộ Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: "Trên cầu Chương Dương đã cắm biển cấm xe thô sơ, người đi bộ, xe tải, xe khách đi vào làn hỗn hợp và xe máy đi vào làn ô tô ở giữa. Hàng ngày, việc xử lý vi phạm vẫn tiến hành liên thông với CSGT ứng trực phía nam cầu. Khi phát hiện vi phạm, đơn vị phía nam sẽ thông báo đơn vị phía bắc chặn giữ phương tiện xử lý và ngược lại…".
Thiếu tá Nguyễn Văn Kết, cán bộ Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: "Trên cầu Chương Dương đã cắm biển cấm xe thô sơ, người đi bộ, xe tải, xe khách đi vào làn hỗn hợp và xe máy đi vào làn ô tô ở giữa. Hàng ngày, việc xử lý vi phạm vẫn tiến hành liên thông với CSGT ứng trực phía nam cầu. Khi phát hiện vi phạm, đơn vị phía nam sẽ thông báo đơn vị phía bắc chặn giữ phương tiện xử lý và ngược lại…".
Trên một cây cầu khác dẫn vào nội đô là cầu Vĩnh Tuy, Đội CSGT số 5 đã có mặt để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân đi đúng làn đường. Với vận tốc tối đa của làn ô tô lên đến 60km/h, việc xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Vĩnh Tuy rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 
Trên một cây cầu khác dẫn vào nội đô là cầu Vĩnh Tuy, Đội CSGT số 5 đã có mặt để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân đi đúng làn đường. Với vận tốc tối đa của làn ô tô lên đến 60km/h, việc xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Vĩnh Tuy rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 
Tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo (quận Bắc Từ Liêm), Đội CSGT số 6 tổ chức cắm chốt tại những điểm có biển hướng dẫn phân làn ô tô và xe máy. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức tuần tra lưu động và tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh.
Tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo (quận Bắc Từ Liêm), Đội CSGT số 6 tổ chức cắm chốt tại những điểm có biển hướng dẫn phân làn ô tô và xe máy. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức tuần tra lưu động và tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh.
Người dân thường xe máy vào làn ô tô và ngược lại và giờ cao điểm với lý do sợ đến cơ quan, trường học muộn giờ, dẫn đến hiện tượng ùn ứ trên các cây cầu vào nội đô, đặc biệt vào giờ cao điểm. 
Người dân thường xe máy vào làn ô tô và ngược lại và giờ cao điểm với lý do sợ đến cơ quan, trường học muộn giờ, dẫn đến hiện tượng ùn ứ trên các cây cầu vào nội đô, đặc biệt vào giờ cao điểm. 
Từ ngày 12 - 14/3, lực lượng CSGT vừa tuyên truyền, vừa nghiên cứu đề xuất khắc phục lắp thêm biển báo, bổ sung vạch kẻ… trên những tuyến đường dẫn lên các cây cầu trọng yếu. 
Từ ngày 12 - 14/3, lực lượng CSGT vừa tuyên truyền, vừa nghiên cứu đề xuất khắc phục lắp thêm biển báo, bổ sung vạch kẻ… trên những tuyến đường dẫn lên các cây cầu trọng yếu. 
Sau thời gian tuyên truyền, từ ngày 15/3, CSGT và các lực lượng chức năng của TP sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự, ATGT như: đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định… tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông. 
Sau thời gian tuyên truyền, từ ngày 15/3, CSGT và các lực lượng chức năng của TP sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự, ATGT như: đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định… tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông.