Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thực hiện thành công hơn 4.200 ca ghép tạng

Kinhtedothi - Thống kê của Hội Ghép tạng Việt Nam cho thấy, đến nay đã có khoảng hơn 30.000 người đăng ký hiến tạng, tăng 10.000 ca so với thời điểm cuối năm 2018.
 Các đại biểu giao lưu tại lễ phát động.
Theo đó, số ca được ghép tạng tại Việt Nam đã tăng rất nhanh trong 4 năm gần đây, số ghép năm sau nhiều hơn năm trước khoảng 100 ca. Mặc dù khởi đầu chậm 27 năm so với quốc tế trong lĩnh vực ghép tạng nhưng đến nay Việt Nam đã có 19 trung tâm ghép tạng và đạt được những tiến bộ vượt bậc cả về kỹ thuật lấy, ghép mô, tạng.
Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 9/2019, cả nước đã thực hiện được hơn 4.200 ca ghép tạng, trong đó ghép thận là gần 4.000 ca, ghép tủy gần 600 ca, còn lại là ghép gan, ghép tim, phổi và các loại mô tạng khác.
Riêng năm 2019, tổng số ca ghép tạng là hơn 520 ca. Tuy nhiên số ca ghép này, phần lớn là từ người cho sống.
Hiến mô tạng để cứu giúp người khác được kéo dài sự sống khi mô/tạng đó không có thể sống được trên cơ thể mình nữa. Đó là niềm vui, hạnh phúc, là việc tốt nên làm.
GS.TS Nguyễn Anh Trí- nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Medlatec xúc động chia sẻ tại lễ phát động phong trào hiến mô, tạng với chủ đề trao tặng yêu thương nối dài sự sống do Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cùng Bệnh viện Đa khoa Medlatec thực hiện.
 GS.TS Nguyễn Anh Trí trao logo cho các đại diện trong buổi lễ.
Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, việc hiến tặng mô, tạng cho những người bị suy tạng là một món quà vô giá. Việc đăng ký hiến mô, tạng không chỉ dừng lại là một nghĩa cử cao đẹp mà còn giúp nối dài sự sống cho những người bệnh tưởng chừng như đã tắt hết hy vọng với cuộc đời. Có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn kịp “hồi sinh” cho nhiều cuộc đời khác bằng cách hiến một phần cơ thể mình. Đó cũng là cách để họ tiếp tục hiện hữu trong cuộc đời bằng những bộ phận được cấy ghép, nối dài thêm sự sống.
Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép Quốc gia Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ: "Trong bối cảnh nguồn tạng khan hiếm, nhiều người bệnh đang mòn mỏi chờ nguồn tạng, trong số đó nhiều người đã ra đi vì không thể tìm được tạng ghép, nghĩa cử của các cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Medlatec khó đong đếm bằng lời. Đây là món quà nhân văn, nghĩa cử đẹp của hơn 600 con người dành cho xã hội, cộng đồng".
Qua đây, Ban Tổ chức cảm ơn hơn 600 nhân viên y tế đã đăng ký hiến mô, tạng, đồng thời hy vọng đây là sự kiện lan tỏa rộng rãi thông điệp hiến tạng cứu người tới tất cả cộng đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế kiểm tra công tác phục vụ dịp lễ 30/4 tại TP Hồ Chí Minh

Bộ Y tế kiểm tra công tác phục vụ dịp lễ 30/4 tại TP Hồ Chí Minh

26 Apr, 09:52 PM

Kinhtedothi - Ngày 26/4, đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra công tác y tế phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và triển khai công tác bảo đảm y tế đại Đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp quốc 2025.

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì khai trương Đơn nguyên Nội Tim mạch - Lão học

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì khai trương Đơn nguyên Nội Tim mạch - Lão học

26 Apr, 07:03 PM

Kinhtedothi - Ngày 26/4, Bệnh viện (BV) Đa khoa Ba Vì khai trương Đơn nguyên Nội Tim mạch - Lão học. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn cấp ứng cứu nạn nhân vụ lật xe khách tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn cấp ứng cứu nạn nhân vụ lật xe khách tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

26 Apr, 06:37 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/4, Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chỉ đạo khẩn cấp Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức phối hợp với BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ