Thực hư “hiệp sĩ” Bình Dương giả công an cướp sòng bạc?

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Từng tham gia Câu lạc bộ (CLB) Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nay bị truy bắt vì cầm đầu băng giả công an cướp sòng bạc tại tỉnh Sóc Trăng vào rạng sáng Mùng 3 Tết Canh Tý.

Việc Công an tỉnh Sóc Trăng vừa đến tỉnh Bình Dương để bắt khẩn cấp các đối được cho là những “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng Chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), giả danh công an cướp sòng bạc ở ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng khiến dư luận khá quan tâm trong những ngày qua.
 Thạch Đạt (trong vòng tròn, khi còn tham gia CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) được cho là cầm đầu nhóm giả công an cướp tiền sòng bạc ở tỉnh Sóc Trăng.
Các đối tượng bị bắt về hành vi giả công an cướp tài sản, gồm: Hoàng Quyết Tâm (SN 1993, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Minh Kha (SN 1996, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) và Lê Văn Minh (SN 1992, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Riêng 2 đối tượng bỏ trốn, đang bị truy nã, gồm: Thạch Đạt (SN 1990, ngụ xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đối tượng cầm đầu) và Đặng Văn Dương (SN 1992, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước).
Trước đó vào tối 26/1 (Mùng 2 Tết Canh Tý), sau khi uống rượu, một số người trong gia đình ông Nguyễn Trung Kiên ở ấp Hòa Phuông (xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cùng hàng xóm đánh bài ăn tiền. Đến rạng sáng Mùng 3 Tết, xuất hiện các đối tượng nêu trên đem theo súng điện, bộ đàm, còng số 8, tự xưng là công an và cướp hơn 50 triệu đồng của các con bạc.
 Hoàng Quyết Tâm (bìa phải, khi còn tham gia CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Qua điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng xác định được nhóm giả danh công an cướp tiền trong sòng bạc đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương nên tiến hành bắt khẩn cấp. Bước đầu các đối tượng bị bắt khai từng tham gia CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nên quen nhau.
Ngày 8/2, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), khẳng định 5 đối tượng giả công an cướp sòng bạc ở tỉnh Sóc Trăng được cho là những “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa là không đúng.
 Nguyễn Minh Kha (bìa trái) và Lê Văn Minh (bìa phải khi còn tham gia CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)
“Trong 5 người được cho là hiệp sĩ, chỉ có mỗi Thạch Đạt có tên trong danh sách tham gia CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Nhưng từ nhiều tháng qua, chúng tôi liên lạc không được nên từ ngày 15/1, UBND phường đã cho ra khỏi danh sách”, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch UBND phường Phú Hỏa, khẳng định.
Tuy nhiên theo nguồn tin riêng của phóng viên, cả 4 đối tượng: Đạt, Tâm, Kha và Minh từng tham gia tổ tuần tra đêm thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Trong số này chỉ có Thạch Đạt có tên trong danh sách của CLB và đã bị loại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần