Thực hư tin “bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng”
Kinhtedothi - Chiều 31/5, lãnh đạo UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, thông tin bắt cóc trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày là thông tin sai sự thật và Công an đã làm việc với những người đăng tải nội dung này.
Trước đó, sáng 31/5, nhiều tài khoản mạng xã hội phát trực tiếp, đăng tải hình ảnh vụ việc tập trung đông người ở phường Nại Hiên Đông với nội dung: người đàn ông nước ngoài bỏ thuốc mê để bắt cóc trẻ em. Nội dung này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn người xem cũng như gây hoang mang, lo lắng cho người dân.
Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành làm việc với các bên liên quan và xác định thông tin bắt cóc là hoàn toàn sai sự thật.
Theo ghi nhận ban đầu, ông Jing Shuaiyuan (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Phước Mỹ) sử dụng tài khoản facebook có tên “Adron Eden", thông qua phần mềm dịch tiếng Trung Quốc sang Tiếng Việt để nhắn tin làm quen với tài khoản có tên “Xuan Huong” (qua xác minh được biết chủ tài khoản là cháu N.N.T. H (SN 2012, trú phường Nại Hiên Đông).

Công an làm việc với người đăng thông tin sai sự thật về vụ việc.
Ảnh: Công an Đà Nẵng
Quá trình nói chuyện, ông Jing Shuaiyuan và cháu H thống nhất hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn phường Nại Hiên Đông để gặp mặt, tặng quà.
Sau khi gặp trực tiếp, ông Jing Shuiyuan bắt xe công nghệ để di chuyển về khách sạn. Quá trình di chuyển đến đoạn đường Lý Nhật Quang thì bị người nhà cháu H chặn lại và xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả vụ việc không gây ra vấn đề gì về người và tài sản.
Qua làm việc, cũng không hề có dấu hiệu của việc bắt cóc người như nội dung đăng tải trên mạng xã hội và dư luận. Cả hai bên thống nhất hòa giải và không có yêu cầu gì khác.
Ngay trong sáng 31/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đã mời làm việc với 2 người có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt nói trên.
Cả hai thừa nhận phát hiện sự việc tụ tập đông người và chỉ nghe “loáng thoáng”, chưa tìm hiểu kỹ nội dung đã vội chia sẻ lên mạng xã hội để cảnh báo.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, các đơn vị chức năng đang tiếp tục rà soát, xác minh, mời làm việc các tài khoản mạng xã hội chia sẻ, đăng tải thông tin sai phạm trên.

Công an quận Hoàng Mai khẳng định tin đồn "bắt cóc trẻ em" là giả mạo
Kinhtedothi - Theo Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an Quận Hoàng Mai, nguồn gốc tin đồn thất thiệt xuất phát từ một bản thông báo… giả mạo, lan truyền ngày 24-3, bị “vu” là do Trường tiểu học Tân Định, phường Tương Mai phát ra.

Cảnh giác với các thủ đoạn bắt cóc trẻ em
Kinhtedothi - Vụ bắt cóc trẻ em tạiLong Biên, Hà Nội vừa qua khiến không ít bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng bởi phương thức, thủ đoạn của đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh.

Sự thật về tin đồn bắt cóc trẻ em ở Thanh Hóa
Kinhtedothi - Thông tin về vụ bắt cóc trẻ em ở Thanh Hóa lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người hoang mang. Tuy nhiên, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và khẳng định đây là tin giả.