Kinhtedothi - Theo ghi nhận của phóng viên ngay từ chiều tối 23/8, tại không gian ẩm thực Hà Nội thuộc chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh” đã có hàng nghìn thực khách đến thưởng thức phong vị Hà thành.
Với hơn 30 gian hàng ẩm thực tham gia “Chương trình giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch liên kết Thủ đô Hà Nội với TP Hồ Chí Minh”, có hàng chục món ăn mang hương vị đặc trưng của Hà Nội như bánh dày, chả cốm, phở, bún thang, bún ốc, bia hơi Hà Nội… đã được giới thiệu đến thực khách tại TP Hồ Chí Minh và được người dân phương Nam hào hứng đón nhận.
Bà Phạm Minh Khánh quản lý bộ phận ẩm thực của khách sạn Metropole Hà Nội giới thiệu những món ăn mang hương vị mùa thu Hà Nội.
Tại không gian ẩm thực “Phong vị Hà Nội”, bà Phạm Minh Khánh, quản lý bộ phận ẩm thực của khách sạn Metropole Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi rất vui và tự hào vì đã mang được nét ẩm thực của Thủ đô Hà Nội đến cho người dân TP Hồ Chí Minh thưởng thức. Những đặc sản của Hà Nội sẽ đặc biệt hơn vì do chính tay người Hà Nội chế biến”.
Gian hàng giới thiệu món cốm Hà Nội.
Cũng theo bà Khánh, đến với ngày hội lần này đã mang những món ăn đặc trưng của mùa thu Hà Nội như: bánh Trung thu, cốm xào, nộm đu đủ bò khô, chả cá…để giới thiệu với người dân phương Nam.
Tiểu cảnh về góc phố Mã Mây và phố Hàng Điếu
Là thực khách đến khu ẩm thực Hà Nội tại không gian “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh”, hai bạn trẻ Minh Quang và Ngọc Anh cho biết: "Hôm nay có mặt ở đây, chúng em rất bất ngờ với không gian trang trí, dù chưa ra Hà Nội bao giờ, nhưng chúng em vẫn cảm nhận được không khí văn hóa Hà Nội ngay giữa lòng TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hương vị những món ăn Hà Nội rất thanh tao nhưng chất chứa trong đó những nét tinh hoa ẩm thực của đồng bằng Bắc Bộ".
Không gian giới thiệu bia hơi Hà Nội thu hút rất đông du khách.
Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa ghi danh tri thức dân gian phở Hà Nội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để khai thác, phát huy giá trị ẩm thực vào phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Kinhtedothi - Từ nhiều năm nay, ẩm thực Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, đã được các chuyên gia, truyền thông quốc tế đánh giá cao, nhiều món ăn đã lọt vào danh sách món ngon của thế giới.
Kinhtedothi - Liên hoan Ẩm thực Du lịch Ninh Bình 2025 diễn ra từ 25/12/2025 đến 2/1/2026 với 3 sự kiện, 3 không gian, 3 chủ đề, tôn vinh tinh hoa ẩm thực miền Cố đô và quảng bá du lịch Ninh Bình.
Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.
Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.
Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.
Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.