Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thuế môi trường chỉ làm giá xăng tăng 162 đồng

Kinhtedothi - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định việc tăng thuế môi trường tăng lên 3.000 đồng và giảm 15% thuế nhập khẩu với xăng chỉ khiến mặt hàng này tăng giá 162 đồng so với trước.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
- Bộ Tài chính nói tăng thuế môi trường không làm xăng tăng giá nhưng các chuyên gia, đại biểu Quốc hội không tin như vậy. Bộ Công Thương tính toán tác động này thế nào?

- So với thời điểm trước khi thay đổi hai loại thuế là Nhập khẩu giảm từ 35% về 20% với xăng và tăng 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường thì giá xăng chỉ tăng 162 đồng, tương đương 0,8% giá xăng hiện nay (20.430 đồng). Như vậy, việc tăng thuế môi trường làm giá xăng biến động không đáng kể. Đây là con số đã được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về con số này.

Với các loại dầu, người tiêu dùng thậm chí còn được hưởng lợi so với trước khi điều chỉnh thuế. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 2.300 đồng mỗi lít, dầu hỏa, dầu mazut giảm từ 500-1.000 đồng tùy loại.

- Nhưng việc tăng giá 2 lần đều ở mức cao trong tháng, ngay sau khi thuế môi trường được điều chỉnh khiến dư luận bức xúc. Ông bình luận gì về điều này?

- Giá bán lẻ trong nước tăng là do giá dầu thế giới tăng mà thôi. Có thể trong mấy ngày gần nhất giá dầu thế giới đi xuống nhưng tính trung bình cả chu kỳ tính giá đến ngày 19/5 thì giá đã tăng.

Tôi cũng có nghe thông tin nói xăng dầu trong nước tăng giá trong khi giá xăng dầu thế giới giảm. Điều đó không đúng. Nói đến giá xăng dầu thế giới thì phải nói đến các sản phẩm xăng dầu tại thị trường Singapore, chứ đằng này có ý kiến lại lấy giá dầu thô. Sản phẩm xăng dầu thường cao hơn   dầu thô khoảng 30%. Nếu giá dầu thô mỗi thùng 60 USD thì gía sản phẩm xăng dầu khoảng 80 USD.

- Việc tăng giá gần 2.000 đồng mỗi lít ngày 5/5 khiến có ý kiến nói rằng cách điều hành giật cục và nếu để doanh nghiệp được quyết định giá theo thị trường thì mức tăng đã không sốc như vậy. Tại sao chúng ta chưa thả giá xăng để doanh nghiệp và thị trường quyết định?

- Không thể để doanh nghiệp tự quyết định giá được. Nhà nước vẫn phải quản lý giá theo thị trường. Hiện cả nước có khoảng 25 doanh nghiệp đầu mối nhưng đa số là nhỏ lẻ thì việc để doanh nghiệp tự quyết định giá sẽ dẫn đến nguy cơ đứt nguồn cung. Vì khi ấy, nếu giá giảm, doanh nghiệp không thấy có lợi họ sẽ ngừng bán. Khi đó sẽ rất nguy hiểm cho hệ thống.

Tôi cho rằng cách điều hành xăng dầu thời gian qua đã thực hiện tương đối nhuần nhuyễn Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu theo nguyên tắc bám sát giá thị trường nhưng cũng tính đến các yếu tố xã hội nhưng không gây bất lợi cho người dân, sản xuất như dùng quỹ bình ổn, điều hành thuế nhập khẩu…
Liên quan đến việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 1.000 lên 3.000 đồng một lít, tối 24/5, trong chương trình dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng đây không phải nguyên nhân chính khiến giá xăng tăng mạnh thời gian qua bởi cùng với đó, thuế suất nhập khẩu mặt hàng này đã được điều chỉnh giảm từ 35% xuống 20%. Theo tính toán của cơ quan này số chênh lệch do điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu xăng lớn hơn so với tăng thuế bảo vệ môi trường.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ