Thuê ô tô rồi mang đi bán, nữ giám đốc lĩnh 13 năm tù

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Thị Xuân Hương (34 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2007, Cao Thị Xuân Hương thành lập Công ty Đào tạo nhân lực Thăng Long do chị ta làm giám đốc. Năm 2009, Công ty Thăng Long của Hương làm ăn thua lỗ. Hương nghĩ ra cách thuê xe ôtô tự lái tại các công ty dịch vụ cho thuê xe để chiếm đoạt bán lấy tiền trả nợ.
Bị cáo Hương tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Hương tại phiên tòa sơ thẩm.
Cơ quan tố tụng làm rõ, trong thời gian tháng 7 – 8/2009, nữ giám đốc dùng thủ đoạn trên chiếm đoạt ôtô của 3 doanh nghiệp với tổng giá trị tài sản hơn 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, Hương đến Công ty Thương mại và Du lịch Tường Thịnh (ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thuê ôtô tự lái. Mức giá để thuê xe hiệu Ford – Everest với giá 750.000 đồng/ngày. Hương trả trước 14 triệu đồng cho một tháng thuê xe. Sau khi thuê, Hương gửi xe vào bãi gửi công cộng để dùng mà không trả lại cho chủ sở hữu như trong hợp đồng thuê xe. Cùng thủ đoạn, Hương còn chiếm đoạt ôtô của 2 công ty khác. Số tiền bán và cầm cố xe, Hương thanh toán nợ nần nhưng vẫn không hết. Sau đó, Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 2/2015, Hương bị bắt theo lệnh truy nã.

Qua quá trình xét xử, với hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Hương bị TAND Hà Nội kết án 13 năm tù giam. Cùng với mức án 30 tháng tù treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TAND quận Thanh Xuân tuyên phạt, Hương nhận tổng hợp mức án 15 năm 6 tháng tù.