Thuê xe cẩu trộm cắp 26 tấm thép lót đường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoạt đóng giả cán bộ thi công, thuê xe cẩu, thuê lao động bốc xếp các tấm thép lót trên mặt đường thi công đưa lên xe ôtô rồi vận chuyển đến cửa hàng sắt phế liệu…

Ngày 23/2, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Hữu Hoạt (31 tuổi, trú tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trộm cắp tài sản", đồng thời đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Hữu Hoạt cùng tội danh nêu trên.

Theo kết luận điều tra, Hoạt bỏ nhà ra Hà Nội. Để có tiền tiêu xài, Hoạt đã sử dụng xe máy đi tăm tia trên đường phố Hà Nội, qua đó biết nhiều công trình đang thi công sửa chữa đường cống thoát nước, tại đây thường sử dụng các tấm thép dài từ 4 mét đến 6 mét lót trên mặt đường tại những điểm đào đường cống thoát nước phục vụ cho người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn.

 
Cơ quan điều tra thực nghiệm trên những tấm thép tang vật.
Cơ quan điều tra thực nghiệm trên những tấm thép tang vật.
Những tấm thép này có giá trị, lại không có người bảo vệ. Hoạt đã đóng giả cán bộ thi công, thuê xe cẩu tự hành, thuê lao động bốc xếp đưa lên xe ôtô rồi vận chuyển đến khu vực xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội bán cho cửa hàng sắt phế liệu.

Bằng thủ đoạn tương tự này, từ ngày 30/8/2013 đến ngày 28/4/2014, tại địa bàn TP Hà Nội, Hoạt đã trộm cắp trót lọt 5 vụ, chiếm đoạt 26 tấm, tổng trị giá gần 314 triệu đồng.

Cụ thể: Khoảng 2h ngày 28/4/2014, Hoạt lợi dụng đêm tối không có người quản lý, bảo vệ tài sản, Hoạt đã mặc quần áo bảo hộ lao động đóng giả cán bộ công trình, thuê và chỉ đạo Phạm Văn Tiến lái xe cùng Trần Đại Nghĩa và Nguyễn Văn Ánh cẩu và vận chuyển 9 tấm thép trên đoạn đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Sau đó, Hoạt đã thuê xe ôtô vận tải 9 tấm thép đến bán cho một cửa hàng mua bán sắt thép phế liệu tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội với giá 110 triệu đồng.

Đến ngày 3/5/2014, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu hồi số thép này là của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Bạch Đằng, đơn vị thi công xây dựng cống thoát nước.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, cũng bằng thủ đoạn tương tự, 
đối tượng Hoạt là thủ phạm đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản với số lượng 26 tấm thép lót đường tại nhiều công trình thi công tại TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần