Thượng Cát gặp mặt tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Ngày 27/8, phường Thượng Cát tổ chức Hội nghị gặp mặt tri ân người có công và gia đình chính sách nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Thủy; Phó Chủ tịch HĐND phường Lê Thị Thành.
Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương cho biết, đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phường Thượng Cát được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường Thượng Cát, Liên Mạc cùng một phần diện tích, dân số các phường Thụy Phương, Cổ Nhuế 2, Minh Khai và Tây Tựu. Trên địa bàn phường có 325 người đang hưởng chính sách người có công, trong đó, 59 thương binh, 19 bệnh binh, 31 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 60 thân nhân liệt sĩ, 160 người đại diện thờ cúng liệt sĩ, 8 thân nhân gia đình có công với nước, 37 con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị.
Thời gian qua, việc thực chính sách ưu đãi người có công được phường thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Trong đó, phường thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho trên 200 người có công và thân nhân người có công với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng; 167 trường hợp hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 02 của HĐND TP với số tiền 501 triệu đồng. Chi trả 100% qua tài khoản ngân hàng.
Phường đã rà soát, lập danh sách 6 trường hợp được hỗ trợ phương tiện, dụng cụ chỉnh hình; hỗ trợ ưu đãi giáo dục cho 8 cháu là con thương binh đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập từ Mầm non đến Đại học. Cùng với việc tổ chức điều dưỡng sức khỏe cho 122 người có công, trong đó 50 người đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công của TP, 72 người điều dưỡng tại nhà, phường cũng thực hiện chế độ thờ cúng liệt sĩ hằng năm đối với hơn 190 đại diện, với tổng kinh phí trên 266 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe được đảm bảo, cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách (193 người có công, 231 cựu chiến binh, 127 thân nhân liệt sĩ, 73 người tham gia kháng chiến theo Quyết định 62 và 290 của Chính phủ).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương tặng quà người có công.
Bên cạnh đó, phường cũng thực hiện thường xuyên công tác thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, TP, phường đối với người có công và gia đình chính sách trong dịp Lễ, Tết. Trong đó, nhân dịp 27/7/2025, phường đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 320 người có công, đồng thời tặng 320 túi thuốc; dâng hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP và Nhà bia tưởng niệm, tặng 323 phần quà tới người có công với tổng số tiền 169 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng;
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phường tặng quà của TP và phường tới 327 người có công với số tiền 600,1 triệu đồng; triển khai vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được 137,235 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương tặng quà các gia đình chính sách.
Thời gian tới, UBND phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công; chi trả trợ cấp, chế độ ưu đãi giáo dục, cấp thẻ bảo hiểm y tế, điều dưỡng sức khỏe cho người có công.
Các cơ quan, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết; đặc biệt là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo mọi gia đình chính sách đều có Tết; tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách người có công bằng nhiều hình thức phong phú, giúp cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, nhân dân hiểu và thực hiện đúng.
Ngoài ra, các đơn vị phát huy sức mạnh cộng đồng, vận động toàn xã hội tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; động viên các gia đình chính sách phát huy truyền thống, tinh thần tự lực, tự cường, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương Thượng Cát giàu đẹp, văn minh.

Phát động "Bình dân học vụ số": Thượng Cát quyết tâm đưa công nghệ vào cuộc sống
Kinhtedothi - Ngày 27/8, phường Thượng Cát tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và hưởng ứng Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc phát động Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường”.

Bí thư Lưu Ngọc Hà và nhiều lãnh đạo phường Thượng Cát nhận Bằng khen của Thủ tướng
Kinhtedothi - Ngày 26/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Thượng Cát tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 – 2030. Tới dự có Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng.

Phường Thượng Cát kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trao Huy hiệu Đảng tặng 16 đảng viên
Kinhtedothi - Ngày 26/8, phường Thượng Cát tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2025.