Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thương lái trái cây lỗ nặng dịp Tết

Kinhtedothi - Chưa bao giờ chịu lỗ trong mùa kinh doanh Tết, nhưng năm nay, cô Vân, tiểu thương chợ Bà Chiểu đã phải nếm mùi thất bại. Hàng năm, cứ đến ngày 28-29 Tết người dân đổ dồn đi mua trái cây về chưng.
Dự đoán sai sức mua, mua cào bằng với giá cao, nhiều tiểu thương buôn trái cây Tết Nguyên đán Giáp Ngọ lỗ tới vài trăm triệu đồng.

Chưa bao giờ chịu lỗ trong mùa kinh doanh Tết, nhưng năm nay, cô Vân, tiểu thương chợ Bà Chiểu đã phải nếm mùi thất bại. Hàng năm, cứ đến ngày 28-29 Tết người dân đổ dồn đi mua trái cây về chưng. Nhưng năm nay, người dân TP HCM không còn mua hàng dự trữ như những năm trước.

"Ế ẩm quá tôi phải bán thấp hơn giá lấy sỉ từ nhà vườn", cô Vân nói. Nếu bưởi năm roi mua giá sỉ 45.000 đồng một kg, 29 Tết cô chỉ bán lẻ được với giá 40.000 đồng. Ngoài  bưởi, xoài, vú sữa, dưa hấu cũng đồng loạt giảm giá mạnh. Vụ trái cây Tết vừa qua cô lỗ 7 triệu đồng.

 
Trái cây từ ngày 29 Tết trở đi giảm giá mạnh nhưng sức mua vẫn yếu khiến tiểu thương và thương lái lỗ nặng. Ảnh: Hồng Châu.
Trái cây từ ngày 29 Tết trở đi giảm giá mạnh nhưng sức mua vẫn yếu khiến tiểu thương và thương lái lỗ nặng. Ảnh: Hồng Châu.
Không chỉ cô Vân mà cô Lan, tiểu thương tại chợ này cũng lỗ 3-4 triệu đồng vì phải bán đổ bán tháo dưa hấu và xoài cát. Riêng bưởi, hiện cô vẫn còn giữ vài chục trái.

Đối với quýt, loại trái cây được người tiêu dùng mua nhiều trong dịp Tết, nhưng năm nay cũng dội chợ. Chị Bảo Châu ở chợ Tân An (Cần Thơ) cho biết, cuối năm vừa qua chị mua rất nhiều quýt tiều Lai Vung (Đồng Tháp) vì thấy giá bán ra phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng (30.000-35.000 đồng một kg). Chị nghĩ, với mức giá khá phù hợp này sẽ dễ dàng có lãi, vì chợ Tết năm trước quýt tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên, chị Châu không ngờ năm nay sức mua lại sụt giảm trầm trọng, chỉ bằng 1/2 năm ngoái, nên đến 29 Tết, quýt dội chợ, giá giảm xuống còn 20.000 đồng nhưng cũng rất ít người mua.

“Quýt đường của Thái cũng giảm giá từ 60.000 đồng một kg xuống còn 40.000 đồng một kg. Bán ế nên tôi không ăn Tết, ngồi ngoài chợ đến mồng 5 Tết mới bán hết quýt và lỗ vốn gần 70 triệu đồng”, chị Châu cho biết.

Lỗ nặng hơn tiểu thương là các thương lái. Chị Hồng, người chuyên gom trái cây bán cho một số chợ ở TP HCM cho hay, chưa bao giờ chị bị lỗ nặng như năm nay.

“Năm nay, cánh thương lái như chúng tôi thua méo mặt. Bởi lẽ, năm nay chúng tôi chiều chuộng nhà vườn mua cào bằng theo yêu cầu của họ chứ không chọn lọc như những năm trước”, chị Hồng nói.

Khi mua một vườn dưa hơn 1.000m2, chị trả 30-35  triệu đồng, nhưng khi cắt đem bán tại TP HCM, lại chỉ được 20-25  triệu đồng, chưa kể chi phí vận chuyển. Ngoài ra, do sự đoán sức mua sai lệch nên hàng tiêu thụ chậm, những ngày giáp Tết thay vì dự định bán 10.000-15.000 đồng một kg, nhưng ế ẩm nên đành hạ giá xuống 7.000-8.000 đồng. Tết năm nay, tổng kết lại chị Hồng lỗ tới 300 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Nám, Giám đốc Hợp tác xã bưởi Năm Roi Kế Thành, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đánh giá, Tết năm trước nhiều nhà vườn trái cây bị sâu phá hại khiến sản lượng giảm đáng kể. Đây là nguyên nhân làm cho trái cây hút hàng trong dịp Tết Quý Tỵ. Do đó, đến Tết Giáp Ngọ, nhiều thương lái, chủ vựa tưởng tình hình đó lập lại, nên tập trung gom nhiều hàng vào những ngày cuối năm, nhưng sức mua yếu khiến họ “vỡ mộng”.

“Năm nay, giá bưởi tại nhà vườn khá cao, bưởi thường dao động từ 28.000-35.000 đồng một kg, bưởi năm roi 40.000-55.000 đồng một kg. Vườn nào có bưởi từ 5 năm tuổi trở lên, mỗi năm lãi nửa tỷ đồng một ha”, ông Nám nói.

Ông Nám cho biết thêm, những năm trước, thương lái và chủ vựa đến vườn mua bưởi bán Tết thường chọn từng trái và chú trọng cuống và lá đẹp. Năm nay, thương lái “chiều” nông dân nên mua “xô”, không phân biệt trái xấu hay đẹp và thu hoạch hết vườn. Trong khi đó, người tiêu dùng mua với số lượng ít và chỉ lựa chọn những trái ngon nên lỗ vốn là điều khó tránh khỏi.

Theo khảo sát của PV, trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, nhiều nhà vườn miền Tây rất vui vì không chỉ trái cây các loại mà dưa hấu cũng trúng mùa, bán giá cao. Anh Trương Hoàng Tân ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, 1.000m2 trồng dưa (một công), trong vòng 2 tháng, anh thu hoạch ít nhất 1.000 trái.

Năm nay, nhiều nhà vườn chọn cách bán cào bằng cho thương lái với giá 25-30 triệu đồng một công. Như vậy, trừ chi phí khoảng 5 triệu đồng, mỗi công dưa hấu nông dân thu lãi trên 20 triệu đồng.

Không riêng gì dưa hấu, nhà vườn trồng bưởi ở miền Tây cũng được thương lái “mua xô” (tức không lựa chọn những cặp trái đẹp để đưa ra chợ Tết mà mua cả vườn). Nhờ thế, nhà vườn trồng bưởi năm nay cũng lãi lớn từ vài trăm triệu đến gần cả tỷ đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải “kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện và đột phá”

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải “kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện và đột phá”

11 Dec, 04:26 PM

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng

11 Dec, 03:15 PM

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Hội nghị.

Thúc đẩy tái thiết quan hệ đối tác nhân đạo trong kỷ nguyên mới

Thúc đẩy tái thiết quan hệ đối tác nhân đạo trong kỷ nguyên mới

11 Dec, 10:35 AM

Kinhtedothi - Tại Bangkok (Thái Lan), ngày 9/12, phiên thảo luận “Xem xét lại các quan hệ đối tác nhân đạo trong kỷ nguyên tái thiết nhân đạo”, diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Đối tác Nhân đạo Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2025 (RHPW 2025), đã trở thành tâm điểm của sự kiện, thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu đến từ chính phủ, học thuật, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự.

Lấy ý kiến đối với tập thể đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”

Lấy ý kiến đối với tập thể đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”

11 Dec, 12:11 AM

Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 11468/BNVBTĐKT ngày 02/12/2025 về tiếp tục rà soát, đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 09/12/2025 của UBND phường Ngọc Hà;

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ