Thường Tín cần phát huy mạnh vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền về bầu cử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đề nghị huyện Thường Tín lưu ý việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với danh sách người ứng cử ĐB cần được thực hiện đúng quy trình, thành phần tham dự, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan. Trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hơn với nhiều hình thức để mọi người dân hiểu được quyền, trách nhiệm trong tham gia bầu cử; phát huy vai trò mạnh hơn của các tổ chức đoàn thể, tổ chức thành viên...

Chiều nay (25/3), đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Sỹ Trường làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Thường Tín về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại đây, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín cho hay, cuộc bầu cử trên địa bàn được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn thực hiện của T.Ư, TP, huyện. Trên cơ sở văn bản cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ xã, thị trấn tổ chức thực hiện các bước tiến hành cuộc bầu cử theo quy định của Luật. Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn kịp thời thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử; UBND huyện thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 15 thành viên, UBND xã, thị trấn thành lập Ủy ban Bầu cử mỗi xã 11 thành viên (trước ngày 29/1/2021). Thường trực HĐND các cấp cũng nghiêm túc thực hiện dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và điều chỉnh số lượng, cơ cấu thành phần người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố. Đồng thời, Ủy ban Bầu cử huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn phát nhiều tin bài tuyên truyền về bầu cử…
Đáng chú ý, giữa tháng 2/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thành lập 3 tổ kiểm tra, giám sát, từ đó trong tháng 3/2021 đã tổ chức kiểm tra giám sát công tác bầu cử ở 15 xã, kịp thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng các bước. Cùng đó, MTTQ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử trên địa bàn theo hướng dẫn của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Đến ngày 11/3, có 51 cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn đã giới thiệu đủ 70 người ứng cử ĐB HĐND huyện theo số lượng, cơ cấu thành phần được phân bổ và gửi biên bản giới thiệu, danh sách về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (đều đạt tín nhiệm cao).
Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhìn nhận, công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện có hạn chế là có thôn ở xã Văn Phú giới thiệu người chưa đủ 21 tuổi tham gia ứng cử ĐB HĐND xã, từ đó Ủy ban Bầu cử xã đã kịp thời phát hiện và không đưa vào danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐB HĐND xã. Đồng thời, một số đơn vị còn phải để đôn đốc trong việc nộp báo cáo. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đề xuất TP tiếp tục kịp thời tập huấn nghiệp vụ các bước tiếp theo và cấp phát tài liệu, pano tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử.
 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu trong buổi làm việc tại huyện Thường Tín
Lắng nghe các ý kiến từ lãnh đạo, các phòng, ngành liên quan và lãnh đạo một số xã tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường ghi nhận, đánh giá cao 
công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại huyện, với sự tham gia vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này các công việc tiến hành đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Đặc biệt, huyện đã phát huy được tốt vai trò của MTTQ các cấp trong công tác bầu cử, thành lập các đoàn kiểm tra giám sát của cả huyện và các xã, thị trấn; cử cán bộ hướng dẫn tại những đơn vị có nhân sự mới; xử lý tốt những vụ việc phát sinh, tuyên truyền giúp cho người dân hiểu hơn những quy định liên quan công tác bầu cử, đảm bảo cơ cấu thành phần và số lượng ĐB ứng cử.
Từ đó trong thời gian tới, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quan tâm tiến độ thực hiện các nội dung liên quan công tác bầu cử, nắm chắc đảm bảo các mốc thời gian theo đúng hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, tránh trường hợp các tổ bầu cử có thành viên trong danh sách được giới thiệu ứng cử. Đặc biệt, việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với danh sách người ứng cử ĐB cần được thực hiện đúng quy trình, thành phần tham dự, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan. Trong công tác tuyên truyền, đề nghị huyện đẩy mạnh hơn với nhiều hình thức để mọi người dân hiểu được quyền, trách nhiệm trong tham gia bầu cử; phát huy vai trò mạnh hơn của các tổ chức đoàn thể, tổ chức thành viên như cựu chiến binh, thanh niên… 
Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cần nắm bắt tình hình tư tưởng trong dư luận, người dân; tiếp nhận giải quyết đơn thư; tăng cường vai trò giám sát của MTTQ các cấp trong công tác bầu cử; ứng xử với những người không đạt trên 50% tín nhiệm để tránh họ có mặc cảm; tăng cường công tác tập huấn về bầu cử; chuẩn bị các phương án ứng phó nếu xảy ra dịch Covid-19 trong thời gian bầu cử..

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần