Thường Tín hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Kinhtedothi - Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương, huyện Thường Tín đáp ứng đủ điều kiện để trình và đang được cấp có thẩm quyền xét, công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao”. Cuối tháng 6/2025, Thường Tín sẽ tổ chức đón Bằng công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao”…

Thành quả từ sự đoàn kết
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, năm 2020 chính quyền và Nhân dân trong huyện vui mừng đón Bằng công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM”. Kể từ đó đến nay, địa phương không ngừng củng cố và nâng cao tiêu chí tại các xã NTM. Đến nay, 26/26 xã trên địa bàn đều đã đạt chuẩn NTM, trong đó 20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).
Thị trấn Thường Tín đã được công nhận là đô thị văn minh, đáp ứng tiêu chí phát triển đô thị trong lòng NTM. Huyện cũng đã đạt 9/9 tiêu chí “Huyện NTM nâng cao” theo quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 9 tiêu chí gồm: quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; giáo dục - y tế - văn hóa; sản xuất - việc làm - thu nhập; môi trường; ANTT và chỉ đạo xây dựng NTM.
Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm, Thường Tín đều xây dựng kế hoạch cụ thể, cân đối nguồn vốn và các điều kiện để thực hiện. Nhờ đó, huyện không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Các công trình được đầu tư xây dựng bảo đảm chất lượng, sử dụng hiệu quả. Đặc biệt, Thường Tín là huyện có tỷ lệ hài lòng của người dân trong xây dựng NTM rất cao. Theo khảo sát do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ huyện triển khai thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng, tỷ lệ này lên tới 99,92% - một con số ấn tượng, cho thấy người dân thực sự được hưởng lợi từ thành quả của chương trình xây dựng NTM là rõ rệt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản chia sẻ, sản xuất nông nghiệp của huyện đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, theo vùng sản xuất chuyên canh tập trung hiệu quả cao. Việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn huyện có 15 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp.
Các mô hình liên kết đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, giúp người dân phát triển và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò trong tổ chức, chỉ đạo sản xuất, liên kết nông dân với doanh nghiệp. Chương trình OCOP đã thúc đẩy quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế từng địa phương.
Nâng cao đời sống người dân
Nhờ có sự quan tâm đầu tư, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn của huyện Thường Tín không ngừng được xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học hàng năm đều được mua sắm mới. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Số giáo viên, học sinh trên địa bàn tham gia các cuộc thi cấp TP và TW đạt nhiều giải cao ngày một tăng. Đến nay, 5/5 trường THPT công lập (Thường Tín, Lý Tử Tấn, Nguyễn Trãi, Tô Hiệu, Vân Tảo) trên địa bàn huyện đều đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trong đó Trường THPT Nguyễn Trãi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo quyết định số 226/QĐ- SGDĐT ngày 5/2/2025 của Sở Gíao dục - Đào tạo Hà Nội.

Bệnh viện đa khoa huyện được TP đầu tư với quy mô 300 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 2. Bệnh viện có khả năng khám và điều trị cho 800 lượt bệnh nhân/ngày. Cùng với đó là hệ thống 29 trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn y tế quốc gia, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận.
Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, đến hết năm 2020 đạt 55,1 triệu đồng/người/năm, nhưng đến năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đã đạt 76,06 triệu đồng/người/năm (tăng 1,38 lần so với năm 2020). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,01%.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết thêm, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhanh. Năm 2024, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp đạt 23.896 tỷ đồng (tăng 17% so với 2023), dịch vụ đạt 22.115 tỷ đồng (tăng 18,6%), nông nghiệp đạt 1.795 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.464,9 tỷ đồng, vượt dự toán 118,93%.
Công tác cải cách hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện hiệu quả. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường. Thường Tín triển khai xây dựng huyện NTM nâng cao bằng nguồn vốn bố trí thực hiện 10.206,328 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách của TW, TP, huyện, xã và xã hội hóa.

Trường học xã Tự Nhiên được xây dựng khang trang.
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định: “Quá trình xây dựng NTM nâng cao thời gian qua huyện đã cân đối, bố trí hợp lý nguồn vốn, với phương châm chỉ đạo xuyên suốt và có những giải pháp cụ thể để không xảy ra nợ xây dựng cơ bản. Nhờ đạt được kết quả tích cực nên địa phương sớm được Thủ tướng Chính phủ ký Bằng công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao”.

Kỳ họp thứ 24 HĐND huyện Thường Tín khóa XX thông qua 3 nghị quyết
Kinhtedothi - Ngày 13/6, HĐND huyện Thường Tín khoá 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp thường lệ năm 2025) để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Huyện Thường Tín quan tâm, chăm lo cho người có công
Kinhtedothi - Ngày 12/6, lãnh đạo huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tới thăm hỏi, động viên và tri ân các gia đình người có công trên địa bàn. Nhiều năm qua, Thường Tín triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, phúc lợi và ưu đãi nhằm bảo đảm cuộc sống tốt đẹp hơn cho người có công và gia đình người có công.

Phú Xuyên: bảo vệ thi công đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín
Kinhtedothi - Theo đúng kế hoạch, sáng 10/6, UBND huyện Phú Xuyên cùng UBND 2 xã Phượng Dực và Hồng Minh bố trí các lực lượng tiến hành cưỡng chế bảo vệ hiện trường để chủ đầu tư thi công dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín theo tinh thần chỉ đạo của TP.