Thường Tín lập phương án chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào 10

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chuẩn bị đảm bảo an toàn các khâu cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào ngày 18 - 19/6, những ngày qua, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 của huyện Thường Tín đã xây dựng kế hoạch, lập phương án, hoàn tất thủ tục.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh vào 10 tại các điểm thi trên địa bàn
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh vào 10 tại các điểm thi trên địa bàn

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện Thường Tín có 5 trường THPT công lập tham gia tuyển sinh lớp 10. Chỉ tiêu tuyển sinh vào công lập là 2.880/3.845 thí sinh tham gia dự thi. Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản khẳng định, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2022 - 2023, ngay từ đầu tháng 6/2022, UBND huyện đã thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo 8 điểm trường là địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 10.

Tính đến nay, các điểm trường đã cơ bản hoàn tất công tác tổ chức tổng vệ sinh, kê sửa lại bàn ghế, quét dọn phòng lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Ban Chỉ đạo cũng đã lập phương án, kế hoạch giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng tùy vào nhiệm vụ đã được phân công đảm bảo an toàn tuyệt đối trong 2 ngày diễn ra thi tuyển.

Thường Tín lập phương án chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 - Ảnh 1Công tác chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn huyện Thường Tín đã cơ bản hoàn tất

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: Phía bên trong các hội đồng thi và tuyển sinh, chủ tịch hội đồng coi thi trực tiếp điều hành lực lượng công an, bảo vệ, cán bộ phục vụ nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn tuyệt đối. Các lực lượng này không được vào phòng thi, kể cả hành lang phòng thi khi thí sinh đang làm bài.

Còn đối với khu vực bên ngoài các hội đồng thi và tuyển sinh, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự và bảo vệ nơi đặt địa điểm thi đảm nhiệm việc tuyên truyền, vận động Nhân dân không tập trung đông người, gây mất trật tự, tránh ảnh hưởng đến việc tập trung làm bài của học sinh. Trong trường hợp cần thiết, có thể áp dụng các biện pháp mạnh không để tập trung đông người, đặc biệt là thời điểm hiện nay khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản kiểm tra, nhắc nhở cán bộ chuyên môn ngành giáo dục của huyện cần sát sao công việc hơn nữa để đảm bảo tuyệt đối cho kỳ thi tuyền sinh vào lớp 10 năm nay
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản kiểm tra, nhắc nhở cán bộ chuyên môn ngành giáo dục của huyện cần sát sao công việc hơn nữa để đảm bảo tuyệt đối cho kỳ thi tuyền sinh vào lớp 10 năm nay

Về vấn đề này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín Nguyễn Như Ý chia sẻ, Phòng đã thống nhất với Công an huyện để sớm triển khai nhiệm vụ, kiểm soát các chủ cơ sở, hộ gia đình có máy photocopy ký cam kết không được photocopy các tài liệu liên quan đến kỳ thi nhằm không để thí sinh mang tài liệu vào phòng thi để sử dụng. Cùng với đó, Ban chỉ đạo kỳ thi đã hỗ trợ thêm cho 8 điểm thi trên địa bàn thuốc và dụng cụ y tế cần thiết. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn Thường Tín đã cơ bản hoàn tất.

“Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo cũng lên phương án yêu cầu các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Các trường THPT đã hoàn thành việc xây dựng phương án và tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19, tổ chức phân luồng học sinh, đo thân nhiệt, sát khuẩn ngay từ khi các em học sinh đến cổng trường. Cùng với đó, tuyên truyền để thí sinh dự thi và phụ huynh, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi thực hiện tốt thông điệp 5K” - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín Nguyễn Như Ý khẳng định.