Thường trực HĐND Thành phố tiếp công dân theo vụ việc

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay (27/8), Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp công dân theo vụ việc tại trụ sở Tiếp công dân TP. Cùng tiếp có đại diện các sở, ban, ngành của TP và huyện Đan Phượng.

Theo đó, Thường trực HĐND TP đã tiếp nhận đơn của ông Đặng Văn Thanh (trú tại cụm 2, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng) đề nghị thực hiện Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND TP Hà Nội về việc đòi quyền sử dụng lối đi của ông Đặng Văn Thanh tại cụm dân cư số 2, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng.
 Quang cảnh buổi tiếp công dân theo vụ việc ngày 27/8
Cụ thể, ngày 13/1/2010, UBND huyện Đan Phượng có Quyết định số 15/QĐ-UBND về giải quyết tranh chấp đòi quyền sử dụng lối đi trên giữa hộ gia đình ông Đặng Văn Thanh và gia đình ông Đặng Văn Hợi. UBND huyện Đan Phượng đã xác định, việc ông Đặng Văn Thanh đòi lại quyền sử dụng lối đi là có cơ sở và đề nghị hộ ông Đặng Văn Hợi phải trả lối đi để hộ ông Thanh sử dụng (do lối đi ông Hợi đang chiếm giữ, xây dựng cổng). Tuy nhiên, ông Đặng Văn Hợi không đồng ý và có đơn khiếu nại đến UBND TP đối với Quyết định 15/QĐ-UBND của UBND huyện Đan Phượng.
Sau đó, UBND TP đã xem xét, giải quyết và xác định việc ông Đặng Văn Hợi khiếu nại Quyết định 15/QĐ-UBND của UBND huyện Đan Phượng là không có cơ sở. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Đan Phượng tổ chức giải tỏa thực hiện trả lại lối đi cho gia đình ông Đặng Văn Thanh. Tuy nhiên, quá trình giải quyết của huyện Đan Phượng chậm, gần 10 năm qua chưa tổ chức thực hiện dứt điểm.
Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe ý kiến của công dân và các sở, ban, ngành TP, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thay mặt Thường trực HĐND TP đề nghị UBND huyện Đan Phượng cùng các cơ quan tư pháp của huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm rõ trách nhiệm giải quyết, khắc phục chậm trễ và báo cáo Thường trực HĐND TP để giám sát, trả lời công dân theo quy định.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần