Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thường trực HĐND TP Hà Nội tiếp công dân định kỳ tháng 11/2025

Kinhtedothi - Sáng 4/11, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức tiếp công dân định kỳ với vụ việc của bà Hoàng Thị Phương và ông Phạm Thanh Bình, ở xã Thư Lâm, TP Hà Nội đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông, bà tại thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội).

Buổi tiếp công dân do Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND TP, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương chủ trì.

Theo đó, bà Hoàng Thị Phương và chồng là ông Phạm Thanh Bình, ở tổ 9, đường ga Đông Anh, xã Thư Lâm, TP Hà Nội đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông, bà tại thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ - nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

Quá trình giải quyết đơn như sau: gia đình bà Hoàng Thị Phương sử dụng thửa đất số 41, tờ bản đồ số 43, diện tích 108m2 tại thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh; được UBND huyện Đông Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/10/2004.

Tại Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 8/6/2005 của UBND TP Hà Nội, Nhà máy Z153/Tổng cục Kỹ thuật (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật)/Bộ 2 Quốc phòng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 082505 với nội dung: Nhà máy Z153/Tổng cục Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng được quyền sử dụng 241.715m² đất tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Trong đó có 288,5m² diện tích đất là diện tích chồng lấn trên giấy tờ đối với 3 hộ gia đình.

Ngày 23/6/2008, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh có Thông báo số 44/TB-TNMT về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hộ gia đình bà Hoàng Thị Phương, nguyên nhân “do sai hình thể, kích thước, diện tích thửa đất”. Tuy nhiên, hộ gia đình bà Hoàng Thị Phương đã xây dựng nhà kiên cố và ăn ở ổn định trên đất.

Ngày 18/6/2020, UBND TP có Văn bản số 5034/VP-ĐT giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm tra, giải quyết đơn kiến nghị của công dân về việc UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà máy Z153 năm 2005 chồng lấn vào diện tích đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Phương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND TP

Ngày 29/7/2020, Bộ Quốc phòng có Văn bản số 2680/BQP-TM gửi UBND TP về việc bàn giao đất của Tổng cục Kỹ thuật cho UBND TP Hà Nội quản lý, trong đó có nội dung: đồng ý cho Tổng cục Kỹ thuật được bàn giao 288,5m2 đất quốc phòng tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (Nhà máy Z153 quản lý) cho UBND TP Hà Nội quản lý, sử dụng;

Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Kỹ thuật làm việc với UBND Hà Nội để giải quyết các vấn đề liên quan và hoàn tất thủ tục bàn giao đất cho địa phương quản lý và đưa diện tích đất trên vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng vào kỳ tiếp theo 2021 -2030 trên địa bàn TP Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 31/12/2024, UBND huyện Đông Anh có báo cáo số gửi UBND TP và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh do chồng lấn với diện tích đất của Nhà máy Z153.

UBND huyện Đông Anh đã kiến nghị UBND TP, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có hướng dẫn Nhà máy Z153 hoàn thiện thủ tục biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay sau 17 năm công dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

Tiếp nhận đơn, Thường trực HĐND TP có phiếu chuyển đơn số 42/PCĐ-HĐND ngày 2/6/2025 và công văn đôn đốc số 270/HĐND-VP ngày 12/8/2025 đến Chủ tịch UBND TP để chỉ đạo, giải quyết. Văn Phòng UBND TP đã có văn bản đôn đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết đơn kiến nghị của công dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Nhà máy Z153/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất và lập, hoàn thiện hồ sơ “Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi. Đồng thời, đề nghị UBND xã Thư Lâm nghiên cứu các quy định của pháp luật đất đai để sớm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và tiến độ giải quyết của các sở, ngành, đơn vị, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND TP Duy Hoàng Dương đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tháng 11/2025 phải có văn bản đôn đốc để giải quyết sớm cho công dân; chỉ đạo UBND xã Thư Lâm giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phương; báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND TP.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên tiếp công dân định kỳ

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên tiếp công dân định kỳ

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

28 Feb, 07:48 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

28 Feb, 07:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

28 Feb, 02:58 PM

Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ