Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thường trực Liên hiệp Hà Nội tiếp Đại sứ Cuba đến chào từ biệt

Kinhtedothi - Chiều 10/10, Thường trực Liên hiệp Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố đã tiếp ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đến chào từ biệt, nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Chủ tịch Liên hiệp Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước trong nhiệm kỳ công tác hơn 3 năm của Đại sứ đã có sự phát triển vượt bậc, đặc là các chuyến thăm lịch sử của đoàn cấp cao hai nước, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tô Lâm vào tháng 9/2024. Các chuyến thăm này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết giữa hai quốc gia, đồng thời thể hiện ý chí kiên định của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Kỳ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng và Chính phủ Cuba - quốc gia đầu tiên chia buồn với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng. 

Đối với công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô, Đại sứ luôn dành sự quan tâm đặc biệt: Chỉ đạo phối hợp Quận ủy, UBND, UB MTTQ Quận Ba Đình tổ chức Tọa đàm “Việt Nam - Cuba, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt” nhân kỷ niệm 50 năm “Chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel tới Việt Nam” (9/1973 - 9/2023), kết hợp giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, của Quận Ba Đình với các bạn Cuba; hỗ trợ triển khai công tác ký kết giữa quận Ba Đình với quận Plaza De La Revolucion (Thủ đô La Habana); phối hợp với Quận ủy Hoàn Kiếm kiến nghị Thành phố triển khai công trình cải tạo Vườn hoa Tao Đàn, phường Phan Chu Trinh, nơi đặt tượng José Martí.

Phát biểu đáp từ, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định Cuba luôn coi quan hệ với Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao, sẵn sàng thúc đẩy giao lưu, hợp tác ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực; cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên là hết sức rộng mở và chắc chắn sẽ được tăng cường thời gian tới. Đặc biệt, đồng chí Đại sứ quan tâm đến các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Cuba vào năm 2025, rất mong Liên hiệp Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội phối hợp Đại sứ quán tổ chức một số hoạt động ý nghĩa, chào mừng.


Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen hứa sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về đối ngoại nhân dân trong thời gian tới giữa Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam và Liên hiệp Hà Nội; kết nối và không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội - La Habana nói riêng và Việt Nam - Cuba nói chung.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị, góp phần quan trọng thúc đẩy và phát triển hợp tác truyền thống giữa Hà Nội và La Habana, củng cố sự tin cậy, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc; nâng cao hiệu quả hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Cuba sang một giai đoạn mới, phát triển thực chất và bền vững.

Chủ tịch Liên hiệp Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen. 
Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ