Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì họp báo thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII
Kinhtedothi - Chiều 17/10, ngay sau phiên bế mạc, các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự buổi họp báo có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình.
Chủ trì họp báo có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông.
Tham dự họp báo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.
Dự buổi họp báo có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII; cùng hơn 200 lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội...

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp báo
Phát biểu tại họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã đồng hành cùng thành phố, không chỉ thông tin về Đại hội, mà còn góp phần truyền tải tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên Thủ đô đối với Đảng bộ thành phố; truyền đi những thông điệp quan trọng từ Đại hội đến đông đảo nhân dân Thủ đô và cả nước.
“Chính những công việc, nỗ lực của các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc họp báo
Tại họp báo, đại diện Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội... đã đặt nhiều câu hỏi đối với các đồng chí lãnh đạo thành phố về kết quả nổi bật nhất của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giải pháp để hiện thực hoá các định hướng, vấn đề trọng tâm đã được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội...
Trong đó, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã đặt câu hỏi, về việc Đại hội xác định thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển chính. Vậy Thành ủy sẽ có định hướng và giải pháp trọng tâm nào để chuyển đổi số thực sự lan tỏa, tạo đột phá trong quản trị, kinh tế và đời sống người dân Thủ đô...

Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị nêu câu hỏi tại cuộc họp báo


Đại diện các cơ quan báo chí T.Ư và TP nêu câu hỏi với lãnh đạo TP tại cuộc họp báo.
Đột phá trong đánh giá, sử dụng cán bộ
Trao đổi tại cuộc họp báo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết, phiên họp thứ nhất của Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
“Đại hội lần này đạt kết quả tốt đẹp, đặc biệt trong công tác nhân sự khi các tiêu chí, cơ cấu và đề án đều đáp ứng yêu cầu. Một điểm nổi bật của văn kiện Đại hội XVIII là tính hành động cao. Những nội dung đã rõ, đã được thống nhất thì lập tức đưa vào triển khai thực tế. Nhiều chương trình, đề án của thành phố đã được cụ thể hóa ngay từ sau Đại hội” - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải trao đổi tại cuộc họp báo
Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, Thành ủy xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là trọng tâm của giai đoạn tới. Thành phố đang triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số, do Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo. Nhiều mô hình mới đã được áp dụng như: trung tâm phục vụ hành chính công tập trung, mô hình “chính quyền phục vụ” lưu động bằng xe dịch vụ công lưu động đến các khu dân cư, khu công nghiệp xa trung tâm. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời cụ thể hóa các nội dung lớn trong Chương trình hành động của Đại hội.
Về công tác cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết, Thành ủy Hà Nội triển khai phương châm “có vào - có ra, có lên - có xuống”, coi đây là văn hóa công vụ mới của Thủ đô. Việc lựa chọn và đánh giá cán bộ dựa trên 3 yếu tố: dữ liệu, tiêu chuẩn và kết quả công việc cuối cùng. Hiện nay, Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức thống nhất, kết nối giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc đánh giá cán bộ sẽ dựa trên công nghệ, theo các chỉ số, đảm bảo minh bạch, khách quan.
“Người đứng đầu là nhân tố then chốt. Việc lựa chọn, đánh giá người đứng đầu được thực hiện hoàn toàn dựa trên dữ liệu số và công khai minh bạch” - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải nhấn mạnh.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải khẳng định, những nội dung được báo chí và dư luận quan tâm sẽ tiếp tục được làm rõ trong quá trình triển khai các chương trình công tác của Thành ủy, bảo đảm Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội thật sự là Đại hội hành động, đổi mới và chuyển đổi số.
4 kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Trao đổi với các nội dung báo chí nêu ra về kết quả Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội đã hoàn thành với kết quả cao nhất những nhiệm vụ đề ra: Kiểm điểm, đánh giá kết quả của nhiệm kỳ Đại hội khóa XVII; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, đi kèm với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các cơ quan Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học đánh giá văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII lần này có nhiều đổi mới, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ làm, bớt tính hàn lâm, mang tính hành động và đặc biệt là thể hiện đúng vai trò, vị thế, trách nhiệm của Thủ đô đối với đất nước. Đại hội đã đóng góp nghiêm túc, chất lượng vào dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí nêu tại họp báo theo các nhóm vấn đề cụ thể. Ảnh: Thanh Hải
Về công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII và các chức danh lãnh đạo Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội có số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay (550 đại biểu); số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII là 75 đồng chí, Đại hội đã chuẩn bị 86, số dư gần 15%.
“Nhờ sự chuẩn bị rất nghiêm túc, khoa học, dân chủ, khách quan, công tâm, đúng quy định, Đại hội đã bầu một lần đủ 75 đồng chí tiêu biểu nhất để tham gia vào Ban Chấp hành với kết quả rất tập trung. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII cũng đã bầu một lần đủ 17 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó có 6 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy lần đầu; cơ cấu đủ ba độ tuổi, ở các lĩnh vực khác nhau để bổ sung cho cơ quan lãnh đạo cao nhất của thành phố… Các đồng chí Thường trực Thành ủy đều được bầu với số phiếu đạt 100%... Chất lượng nhân sự chuẩn bị rất đồng đều để bầu các chức danh chủ chốt” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Nguyễn Văn Phong nói.
Đại hội cũng bầu một lần đủ 64 đại biểu (cùng 2 đại biểu đương nhiên) đi dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Cơ cấu đại biểu mang tính chất toàn diện, có cán bộ lãnh đạo cấp thành phố, cấp cơ sở, trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, văn nghệ sĩ tiêu biểu, đồng bào và cán bộ là người dân tộc thiểu số… đáp ứng được yêu cầu.
Xây dựng Thủ đô là nơi đáng sống, đáng đến
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí nêu tại họp báo theo các nhóm vấn đề cụ thể. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện, Thành ủy đã xây dựng hai chương trình công tác lớn làm cơ sở triển khai Nghị quyết Đại hội. Đó là chương trình về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cùng chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chương trình thứ nhất gồm 9 nhóm nhiệm vụ lớn với 62 nhiệm vụ cụ thể; chương trình thứ hai gồm 9 nhóm với 122 nhiệm vụ cụ thể trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Phụ lục số 3 gồm 4 nhóm với 18 công trình trọng điểm của nhiệm kỳ XVIII. Hai chương trình này được xác định là “kim chỉ nam hành động” của Đảng bộ Thủ đô trong 5 năm tới. Ba mục tiêu trọng tâm gồm: Khắc phục hạn chế - Phát triển nhanh - Hướng tới hạnh phúc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, hai chương trình công tác của Thành ủy hướng đến ba mục tiêu lớn: Thứ nhất, khắc phục căn bản những tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra qua nhiều nhiệm kỳ. Trong Báo cáo chính trị Đại hội XVIII, thành phố cũng xác định các nhóm hạn chế, yếu kém, trong đó có 4 vấn đề bức xúc được Tổng Bí thư chỉ rõ và yêu cầu Hà Nội tập trung giải quyết gồm: ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông hồ và công tác quản lý đô thị.
Mục tiêu thứ hai là chương trình nhằm huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Thủ đô để phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hướng đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người của người dân Hà Nội đạt khoảng 12.000 USD; đưa Hà Nội trở thành cực tăng trưởng, có vai trò đầu tàu dẫn dắt, lan tỏa của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Mục tiêu thứ ba là xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc, hướng đến mục tiêu cao hơn các nhiệm kỳ trước; gắn phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, công bằng và môi trường sống bền vững cho người dân.
Liên quan đến vấn đề xử lý ô nhiễm không khí, các dòng sông, giao thông, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, qua nhiều nhiệm kỳ, Hà Nội quan tâm giải quyết những vấn đề đô thị như ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, ô nhiễm sông hồ... Nhiệm kỳ này thành phố quyết tâm với nỗ lực lớn để thực hiện, giải quyết. Có thể kể như việc triển khai các công trình hạ tầng lớn để giải quyết ùn tắc giao thông ở nội đô với các cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống. Vừa qua, thành phố triển khai 7 dự án lớn liên quan đến giao thông. "Chưa bao giờ trong thời gian ngắn thành phố triển khai với khối lượng công việc lớn như vậy để khắc phục ùn tắc giao thông" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin.
Đồng thời, trong các chương trình hành động về lĩnh vực giao thông thành phố đặt nhiệm vụ khép kín hệ thống Vành đai 1; 2; 2,5; 3,5; 4 và khởi công Vành đai 5, nhằm giảm tải lưu lượng giao thông cho khu vực nội đô. Hà Nội cũng đã khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 (Năm Thăng Long - Trần Hưng Đạo), chuẩn bị khởi công tuyến số 2 (Văn Cao - Hòa Lạc), hướng tới hoàn thành khoảng 10 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2035. Qua đó tăng năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm áp lực giao thông.
Đối với ô nhiễm không khí và sông hồ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội đã xây dựng đề án tổng thể, phấn đấu đến năm 2028 hồi sinh các dòng sông nội đô gồm Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu; đối với các sông liên vùng như Nhuệ, Đáy, Bắc Hưng Hải, thành phố sẽ phối hợp với các địa phương để xử lý đồng bộ.

Quang cảnh cuộc họp báo
Về quy hoạch không gian phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Hà Nội sẽ phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm, tránh tập trung quá mức vào khu vực nội đô. Ba vùng phát triển chính được định hướng rõ: Đô thị vệ tinh phía Tây: Đô thị vệ tinh Hòa Lạc - hạt nhân là Khu công nghệ cao, Khu đại học tập trung, Đại học Quốc gia. Đô thị phía Bắc: Đô thị Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn (cũ), với hạt nhân là Thành phố thông minh. Đô thị phía Nam: Đô thị Phú Xuyên, gắn với trung tâm trung chuyển hàng hóa và ga đầu mối quốc gia tại Ngọc Hồi.
Trao đổi về nhiệm vụ xây dựng Hà Nội văn minh, văn hiến, hiện đại, hạnh phúc, đặc biệt là tiêu chí hạnh phúc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, khi xây dựng văn kiện, Thành ủy Hà Nội đã chủ động cập nhật thông tin, số liệu của các tổ chức quốc tế, của các thủ đô, thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á để có so sánh về các chỉ số phát triển. Vì mục tiêu của Hà Nội là xây dựng một thành phố kết nối toàn cầu, hay nói cách khác là thành phố quốc tế, nên phải có những chỉ số mang tính quốc tế. Hà Nội cũng đã cập nhật, có nghiên cứu, có so sánh và từ đó lựa chọn một số chỉ tiêu ngang bằng, cũng có những mục tiêu cao hơn để từng bước phấn đấu thực hiện mục tiêu.
Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Phong cũng nhấn mạnh, bên cạnh chỉ tiêu HDI - về chỉ số phát triển con người, thành phố bổ sung chỉ tiêu là HPI - Chỉ số hạnh phúc vào hệ thống chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Đây là chỉ tiêu mang tính quốc tế, được đo lường qua việc làm, thu nhập, an sinh, phúc lợi, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa...
“Đưa chỉ số hạnh phúc vào văn kiện Đại hội là để khẳng định: mọi việc làm của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô đều hướng tới mục tiêu cao nhất là để Nhân dân hạnh phúc, góp phần xây dựng Thủ đô là nơi đáng sống, đáng đến như trong văn kiện đã đề cập…” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh. Đồng thời cho biết, khi thành phố đặt ra chỉ tiêu này, sẽ có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, nhiệm vụ Đại hội, Đại hội đã đóng góp nghiêm túc, chất lượng vào dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, điều quan trọng nhất, bao trùm lên toàn bộ Đại hội, là đã tạo được niềm tin, động lực rất lớn cho đại biểu dự Đại hội cũng như Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, với sự lạc quan, tin tưởng, xác định rõ trách nhiệm, vai trò của Đảng bộ Thủ đô cũng như từng tổ chức, từng cá nhân đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách hiệu quả nhất. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã căn dặn: Hà Nội nói đi đôi với làm và phải làm nhanh, làm đúng, làm đến cùng. Đây chính là tinh thần, tư tưởng khi tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Kinhtedothi - Chiều 17/10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 -2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp
Kinhtedothi - Chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên bế mạc với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Danh sách Đoàn đại biểu TP Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Kinhtedothi - Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành ngày làm việc chính thức thứ hai với sự có mặt của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ TP Hà Nội. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu TP Hà Nội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.