Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên quận Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Hai Bà Trưng tổ chức biên tập tiểu sử, quá trình cống hiến của các đảng viên lão thành, tuyên truyền trong hệ thống truyền thanh, để thế hệ trẻ noi gương, tiếp tục phấn đấu được vào hàng ngũ của Đảng.

Sáng nay, 17/5, Quận ủy Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự, gắn và trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên 75, 70 năm tuổi Đảng.

Cùng dự có đại diện các Ban Đảng của Thành ủy; lãnh đạo quận Hai Bà Trưng; các đảng viên của Đảng bộ quận vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5.

Tại đây, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2022 cho biết: Ngày 26/4/2022, Thành ủy có các quyết định từ 2539 đến 2542 và 2546 đến 2557 về việc tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2022 đối với 19 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Do diều kiện sức khỏe của các đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã ủy quyền Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng trao tại nhà cho 10 đồng chí được tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa của Thành uỷ cho các đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; các đồng chí Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng tặng quà cho các đảng viên. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa của Thành uỷ cho các đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; các đồng chí Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng tặng quà cho các đảng viên. Ảnh: Phạm Hùng

Tại buổi lễ hôm nay có 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến dự, đó là: Đồng chí Trần Công Tá - cán bộ Tiền khởi nghĩa, sinh năm 1928, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 11, Đảng bộ phường Quỳnh Mai; đồng chí Đỗ Đức Cư, sinh năm 1927, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường Vĩnh Tuy; đồng chí Nguyễn Thị Bốn, sinh năm 1931, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 5, Đảng bộ phường Minh Khai; đồng chí Phạm Đình Rục, sinh năm 1930, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 8, Đảng bộ phường Đồng Tâm; đồng chí Nguyễn Hiệp, sinh năm 1927, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 10, Đảng bộ phường Đồng Tâm; đồng chí Nguyễn Ngọc Loan - cán bộ Tiền khởi nghĩa, sinh năm 1929, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 9, Đảng bộ phường Bạch Đằng; đồng chí Nguyễn Văn Chức (Nguyễn Chức), sinh năm 1927, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 9, Đảng bộ phường Bạch Đằng.

Bên cạnh đó, ngày 26/4/2022, Thành ủy Hà Nội đã có các quyết định 2537, 2538 về việc tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2022 đối với 2 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, đó là: Đồng chí Nguyễn Quý Hòa - cán bộ Lão thàng cách mạng, sinh năm 1933, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 4, Đảng bộ phường Bách Khoa; đồng chí Nguyễn Đức Chiết (Nguyễn Đức Khiết), sinh năm 1933, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 4, Đảng bộ phường Đồng Tâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu. Ảnh: Phạm Hùng

Cũng tại buổi lễ hôm nay, Quận ủy Hai Bà Trưng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 cho 348 đồng chí và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 cho 12 đồng chí thuộc Đảng bộ quận. Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy đã trân trọng trao và gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Linh Nguyễn
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Linh Nguyễn

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy chúc mừng và gửi lời cảm ơn trân trọng của lãnh đạo TP tới các đảng viên và gia đình đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng vinh dự được đón nhận Huy hiệu Đảng cao quý đợt 19/5/2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Lễ trao Huy hiệu Đảng hôm nay được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử lớn lao này, toàn Đảng bộ TP có 6.625 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng, trong đó Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 381 đảng viên, trong đó 19 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng bộ TP nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng. 

"Các bác, các đồng chí dù ở bất kỳ cương vị công tác, môi trường nào đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó; là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ đi sau noi gương. Dù tuổi tác và sức khỏe, vị trí công tác, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khác nhau, các đồng chí đã chung sức chung lòng với toàn Đảng, toàn dân đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng TP Hà Nội và quận Hai Bà Trưng không ngừng phát triển toàn diện, bền vững"- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông tin đến các đồng chí đảng viên về những kết quả đáng mừng của TP Hà Nội thời gian qua. Đặc biệt những tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19 và xung đột vũ trang Nga-Ucraina, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Linh Nguyễn
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Linh Nguyễn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, đóng góp chung vào những kết quả của TP, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã rất nỗ lực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt những kết quả nổi bật trong những tháng đầu năm nay. Trong đó, kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển khá, với tổng thu ngân sách tính đến ngày 12/5/2022 là hơn 6.084 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán; thu ngân sách quận sau điều tiết gần 526 tỷ đồng, đạt 44% so với dự toán. Quận cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, TTVMĐT, trật tự xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi trường; văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tiếp tục phát triển… Đó là tiền đề quan trọng, động lực thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, nhằm phát huy truyền thống của Đảng bộ TP cũng như Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, Thường trực Quận ủy cần chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức biên tập tiểu sử của tất cả các đồng chí được trao Huy hiệu 75, 70 năm tuổi Đảng dịp này, để có những bài viết tuyên truyền trong hệ thống truyền thanh của quận về quá trình cống hiến của từng đồng chí, giúp Nhân dân nhất là thế hệ trẻ noi gương các đảng viên lão thành, tiếp tục phấn đấu được vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, quận cần tiếp tục tích cực thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, đặc biệt tới đây là Nghị quyết T.Ư 5 khóa XIII về củng cố tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay, trong đó có những giải pháp rất quan trọng về nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần