Theo đó, với kết quả từ cuộc bỏ phiếu lần này Tổng thống đương nhiệm Dilma Rousseff đã chính thức kết thúc 13 năm cầm quyền của đảng Lao động cánh tả. Đồng thời, chính thức trao quyền cho ông Michel Temer, cựu phó tổng thống dưới quyền bà Rousseff, hiện là tổng thống tạm quyền sẽ làm cho tới hết nhiệm kỳ vào năm 2018. Một bản án được dự kiến sẽ trình ra trước Thượng viện Brazil vào cuối tháng này và sẽ cần 2/3 số phiếu ủng hộ từ Thượng viện để chính thức buộc tội bà Rousseff. Trước đó, bà Dilma Rousseff bị cáo buộc vì che đậy thâm hụt ngân sách nhà nước để cho thấy sự sụt giảm trong nền kinh tế không đến nỗi quá nghiêm trọng trong thời gian bà vận động để được tái cử vào năm 2014.
![]() Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Thượng viện Brazil đã chính thức kết tội Tổng thống Rousseff. |
Hồi tháng 5 vừa qua, các nhà lập pháp tại Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu, với tỷ lệ 55 phiếu thuận và 22 phiếu chống, quyết định đình chỉ chức vụ của Tổng thống Dilma Rousseff. Trong suốt quá trình luận tội, bà Rousseff vẫn khẳng định bà không làm gì sai trái và gọi đây là một cuộc đảo chính. Bà Rousseff phủ nhận việc vi phạm luật ngân sách và khẳng định bà chỉ là nạn nhân của một âm mưu của cánh hữu nhằm lật đổ chính phủ của bà vốn có lập trường thăng tiến những lợi ích của người nghèo ở Brazil. Từ khi Thượng viện đình chỉ chức vụ của bà Rousseff vào ngày 12/5 vừa qua, cựu Phó Tổng thống Temer được cho là đã thỉnh cầu Thượng viện đẩy nhanh tiến trình xét xử. Qua đó, giúp ông Temer tiến hành một kế hoạch hạn chế chi tiêu, cải hệ thống lương hưu và khôi phục niềm tin vào tài chính của chính phủ. Thị trường chứng khoán và đơn vị tiền tệ của Brazil đã khởi sắc nhờ những đồn đoán trong giới đầu tư cho rằng ông Temer, người đã đề xuất các chính sách có lợi cho DN tư nhân, sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn.