Thượng viện Mỹ thông qua dự luật "cứu" chính phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một tuần thảo luận cam go, với 54 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát ngày 27/9 đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời trị giá 986 tỷ USD nhằm cấp kinh phí hoạt động cho chính phủ nước này đến ngày 15/11.

Dự luật sẽ được gửi cho Hạ viện xem xét.

Dự luật được thông qua chỉ vài ngày trước thời điểm Chính phủ Mỹ có thể phải ngừng hoạt động vì hết kinh phí. Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã nói bóng gió rằng cuộc họp kín của ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa có thể sẽ làm thay đổi dự luật và gửi nó trở lại Thượng viện, điều có thể khiến một dự luật sửa đổi không có đủ thời gian để được thông qua ở cả lưỡng viện quốc hội trước thời hạn chót kết thúc tài khóa hiện nay vào nửa đêm 30/9.

 

Dự luật này đã loại bỏ ngôn từ trong bản dự thảo đã được Hạ viện, do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, thông qua trước đó chặn khoản tiền dành cho chương trình chăm sóc y tế do Tổng thống Barack Obama đề xuất (Obamacare).