Thụy Điển đối mặt với sự phát triển của khủng bố trên không gian mạng

Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển, ông Gunnar Strommer, cho biết tình hình hiện nay rất nghiêm trọng. Theo thống kê từ cảnh sát, trong hai năm qua, các băng nhóm tội phạm đã sử dụng mạng xã hội như các "chợ online" để tuyển dụng thanh thiếu niên ẩn danh, thậm chí có trường hợp chỉ mới 11 tuổi, tham gia vào các vụ án mạng và đánh bom.
Thụy Điển, từ một quốc gia có tỷ lệ xả súng gây chết người thấp nhất châu Âu cách đây hai thập kỷ, giờ đây lại đứng đầu châu lục tính theo đầu người. Trong 7 tháng đầu năm nay, có tới 93 trẻ em dưới 15 tuổi bị nghi ngờ liên quan đến việc lên kế hoạch giết người, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Strommer nhấn mạnh rằng, nếu các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Meta, Google và Snapchat không đưa ra "giải pháp cụ thể," chính phủ sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp nào, bao gồm việc áp dụng lệnh cấm. Tại cuộc họp với các bộ trưởng tư pháp Bắc Âu ở Copenhagen, đại diện các nền tảng này cam kết sẽ làm "mọi thứ trong khả năng" để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Telegram và Signal, hai nền tảng cũng bị nhắc tên đã không tham dự.
Thụy Điển cũng đang theo dõi sát sao biện pháp hạn chế mạng xã hội với trẻ em dưới 16 tuổi được ban hành tại Australia vào tháng 11 vừa qua. Bộ trưởng Giáo dục Thụy Điển, ông Johan Pehrson, cho biết chính phủ không loại trừ khả năng áp dụng biện pháp tương tự, nhằm giảm thiểu thời gian trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội. Ông nói: "Chúng tôi nhận thấy trẻ em đang bị mắc kẹt trong 'hố đen' này, và làm lãng phí cuộc đời."
Theo cảnh sát Đan Mạch, từ tháng 4 năm nay, đã ghi nhận 32 trường hợp người Thụy Điển được thuê để thực hiện các hành vi bạo lực tại Đan Mạch. Các chính trị gia Đan Mạch đã gọi nhóm đối tượng trẻ tuổi này là "những người lính trẻ em."

Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện Zaporozhye là hành động khủng bố
Kinhtedothi - Cơ quan hạt nhân Liên bang Nga Rosatom đưa ra cáo buộc trên khi nói về vụ cháy nổ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye hôm 11/8.

Hé lộ số lượng các vụ khủng bố trên khắp nước Nga
Kinhtedothi - Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia (NAC) cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của Nga đã ngăn chặn hơn 100 vụ tấn công khủng bố do Ukraine hoặc những đồng minh phương Tây thực hiện vào năm 2024.

Podcast: Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội gây tranh cãi
Kinhtedothi - Quốc hội Australia vừa thông qua một đạo luật gây tranh cãi, cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong khi Chính phủ cho rằng đây là bước đi cần thiết để bảo vệ giới trẻ, các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, TikTok và Snapchat đã đồng loạt lên tiếng phản đối.