Thụy Điển thừa nhận nhà nước Palestine

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tân Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố, Thụy Điển sẽ thừa nhận nhà nước Palestine.

Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Stefan Loefven, người giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước tại Thụy Điển cho biết, Thụy Điển muốn thúc đẩy giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột Israel – Palestine. 
Thụy Điển thừa nhận nhà nước Palestine - Ảnh 1
 
 Phát biểu trong lễ tuyên thệ trước Quốc hội, Thủ tướng Loefven cho rằng, giải pháp 2 nhà nước đòi hỏi sự công nhận lẫn nhau và sẵn sàng cùng tồn tại một cách hòa bình. Điều này sẽ xảy ra với sự tôn trọng “nhu cầu hợp pháp của người Palestine và người Israel”. 

Tới nay, đã có 7 nước Liên minh châu Âu tại khu vực Đông Âu và Địa Trung Hải công nhận nhà nước Palestine, gồm Bulgaria, Cộng hòa Síp, Cộng hòa Séc, Hungaria, Malta, Ba Lan và Romania. 

Một quốc gia Tây Âu khác nhưng không phải thành viên Liên minh châu Âu là Iceland cũng đã công nhận nhà nước Palestine. 

Mỹ đã ngay lập tức cảnh báo Thụy Điển nên thận trọng, cho rằng, việc Thụy Điển công nhận nhà nước Palestine là quá sớm. 

Trong khi đó, Palestine lại vui mừng và hoan nghênh tuyên bố của Thụy Điển, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu có động thái tương tự.