Thủy đoàn II triệt phá 3 nhóm khai thác cát trái phép “khủng” tại ĐBSCL

Hà Nam - Quang Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 23/12, Thủy đoàn II - Cục CSGT – Bộ Công an đã triệt phá 3 nhóm khai thác cát trái phép trên sông Tiền được cho là “khủng” nhất từ trước đến nay tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thiếu tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục CSGT về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Thủy đoàn II vừa ra quân triệt phá thành công 3 nhóm khai thác cát trái phép trên sông Tiền "khủng" nhất từ trước đến nay tại ĐBSCL.
 Thủy đoàn II Cục CSGT bắt quả tang vụ khai thác trái phép lớn nhất từ trước đến nay tại ĐBSCL.
Sau một thời gian dài trinh sát, lúc 1h sáng ngày 21/12, Thủy đoàn II chia làm nhiều mũi tiến hành kiểm tra, bắt giữ 20 phương tiện hút cát có trọng tải từ 10 đến 270 tấn, với 37 đối tượng đang khai thác, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Tiền, phía hạ lưu cầu Mỹ Thuận, đoạn chảy qua các xã Hòa Hưng, Hòa Khánh và  Mỹ Lương (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) giáp ranh với xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long); xã An Bình, xã Đồng Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). 
Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, các phương tiện đã hút được từ 1,5 mét khối đến 30 mét khồi cát trên mỗi phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện các phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, không có giấy tờ phương tiện và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên trên phương tiện. 
Qua công tác đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng là chủ, công nhân làm việc trên tàu đều thừa nhận đã lợi dụng đêm tối để khai thác cát trái phép trong thời gian dài, sau đó đem đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. 
 Các phương tiện khai thác cái trái phép đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra, làm rõ.
Thủy đoàn II đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trung tá Phạm Văn Khải, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II cho biết, ngoài triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên, trong năm 2019, Thủy đoàn II đã tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện 3 cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội trên đường thủy, Thủy đoàn đã tổ chức trên 340 ca tuần tra kiểm soát với khoảng 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến gần 10.000 lượt người tham gia giao thông; kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt gần 600 trường hợp, phạt tiền nộp kho bạc gần 1 tỷ đồng. 
Đặc biệt, vào tháng 5-2019, Thủy đoàn II phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh xử lý thành công chuyên án về kinh doanh, vận chuyển, mua bán xăng dầu giả do đối tượng Trịnh Sướng (ngụ tại tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu. 
Với nhiều thành tích đạt được trong thời gian qua, ngày 13/6/2019, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen ngợi các đơn vị trực tiếp tham gia đấu tranh trong chuyên án, trong có có Cục CSGT và Thủy đoàn II.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần