Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thụy Sĩ coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực

Kinhtedothi - Tiếp tục chương trình làm việc tại châu Âu, vào tối 16/9 (giờ Việt Nam), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có buổi làm việc với Phó Tổng thống Thụy Sĩ Schneider Ammann tại Thủ đô Bern.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thông báo với Phó Tổng thống Ammann về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh việc Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai các chương trình tái cơ cấu nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc và chủ động hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đưa quan hệ với các đối tác đi vào thực chất và hiệu quả; ưu tiên thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các quốc gia lớn, các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Thụy Sĩ.

 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Phó Tổng thống Thụy Sĩ Schneider Ammann. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sĩ.  Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cùng phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (11/10/2016); mong muốn tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ cao, giáo dục- đào tạo, y tế,...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng mong muốn Thụy Sĩ ủng hộ một hiệp định tự do thương mại cân bằng, tiêu chuẩn cao, có tính đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa Việt Nam và các thành viên Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Nhân cuộc gặp này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ tiếp tục duy trì và tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam trong giai đoạn 2013- 2016, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Phó Tổng thống Schneider Ammann hoan nghênh Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm và làm việc tại Thụy Sĩ, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được.

Ông Schneider Ammann khẳng định Thụy Sĩ coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Trong quá trình này, Thụy Sĩ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thụy Sĩ có thế mạnh như tài chính, giáo dục, đào tạo nghề và mong muốn thúc đẩy hợp tác sản xuất nông nghiệp với Việt Nam.

Phó Tổng thống Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh mong muốn cùng Việt Nam ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam với Khối mậu dịch tự do châu Âu vào năm 2016 nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn công tác của Chính phủ tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Bern.

* Ngày 17/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ tới Vương quốc Bỉ, tiếp tục chương trình làm việc tại Liên minh châu Âu./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Hà Nội: triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

16 Jul, 02:03 PM

Kinhtedothi-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP và các xã, phường tập trung tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội.

An Giang thể hiện tinh thần cầu thị, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

An Giang thể hiện tinh thần cầu thị, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

16 Jul, 10:15 AM

Kinhtedothi – Tỉnh An Giang vừa tổ chức thành công “Hội thảo khoa học định hướng phát triển kinh tế - xã hội và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Sự kiện được ví như một “Hội nghị Diên Hồng” với sự có mặt của gần 300 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, những cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ