Thủy thủ Mỹ đi tù vì “trót dại” chụp ảnh tàu ngầm

Lan HươngTheo The Guardian
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một thủy thủ của Hải quân Mỹ đã thừa nhận mắc một "sai lầm ngu ngốc”, dẫn đến việc bị khép vào tội lưu trữ trái phép thông tin quốc phòng khi chụp ảnh của khu vực bí mật bên trong một tàu ngầm hạt nhân.

Hôm thứ Sáu (19/8, theo giờ địa phương), người này đã bị kết án một năm tù. Tại phiên tòa, thủy thủ Kristian Saucier thừa nhận đã chụp 6 bức ảnh tại khu vực bí mật bên trong tàu ngầm USS Alexandria vào năm 2009 khi là thợ máy trên tàu ngầm. Các bức ảnh cho thấy khoang lò phản ứng hạt nhân, bảng điều khiển động cơ đẩy hơi nước và khoang vận động, các công tố viên cho biết.
Thủy thủ Mỹ đi tù vì “trót dại” chụp ảnh tàu ngầm - Ảnh 1
Saucier cho biết, anh chụp các bức ảnh chỉ để chia sẻ với gia đình về công việc mình làm trong hải quân. Tuy nhiên, công tố viên liên bang cho biết, Cục Điều tra liên bang (FBI) và Cơ quan Điều tra tội phạm hải quân (NCIS) không thể để xác định liệu các bức ảnh có được phát tán trái phép hay không vì Saucier đã thủ tiêu bằng chứng quan trọng bao gồm cả máy tính xách tay, máy ảnh và thẻ nhớ sau cuộc thẩm vấn với FBI vào năm 2012.

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2012 khi một người giám sát trạm thải ở Hampton, Connecticut, tìm thấy điện thoại di động Saucier với các bức ảnh tàu ngầm và đưa nó cho bạn của mình, cũng là một lính hải quân đã nghỉ hưu. Vị này sau đó giao nộp điện thoại cho NCIS.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần