Thùy Tiên trượt top 10 “Hoa hậu của các Hoa hậu” năm 2021

Mộc Miên/phapluatxahoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Thùy Tiên chỉ nhận được số điểm 76 và đứng vị trí thứ 19 trong danh sách Top 20 bình chọn.

Trong đó, đương kim Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska nhận được 100 điểm từ 5 vị giám khảo cuộc bầu chọn, trở thành “Hoa hậu của các Hoa hậu” năm 2021.

Thùy Tiên trượt top 10 “Hoa hậu của các Hoa hậu” năm 2021 - Ảnh 1
Đương kim Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska trở thành “Hoa hậu của các Hoa hậu” năm 2021.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties đã công bố chủ nhân của danh hiệu “Miss Grand Slam - Hoa hậu của các hoa hậu” năm 2021.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska đã nhận được số điểm tuyệt đối là 100 điểm từ 5 vị giám khảo của cuộc bầu chọn, vượt qua người đứng thứ 2 trong danh sách là Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Chanique Rabe (97 điểm) trở thành “Hoa hậu của các Hoa hậu” năm 2021.

Đứng vị trí thứ 3 là Hoa hậu Harnaaz Sandhu – Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (92 điểm), vị trí thứ 4 là Nadia Tamara Ferreira - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (92 điểm). Vì nhân tố “Tie-break” - Vị trí thực tế trong cuộc thi của thí sinh nên Hoa hậu Ấn Độ Harnaaz Sandhu giữ vị trí thứ 3.

Top 5 vòng bình chọn là Olivia Yace - Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới 2021, cô giành được 90 điểm.

Thùy Tiên trượt top 10 “Hoa hậu của các Hoa hậu” năm 2021 - Ảnh 2
Top 5 vòng bình chọn danh hiệu “Miss Grand Slam – Hoa hậu của các hoa hậu” năm 2021

Trong đó, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên dừng chân ở top 20 của cuộc bình chọn. Hoa hậu Thùy Tiên nhận được số điểm là 76 và đứng thứ 19 trong danh sách top 20. Á hậu Kim Duyên công bố đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng.

Thùy Tiên trượt top 10 “Hoa hậu của các Hoa hậu” năm 2021 - Ảnh 3
Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên giữ vị trí 19 trong cuộc bình chọn

Danh hiệu “Miss Grand Slam – Hoa hậu của các hoa hậu” năm 2021 là giải thưởng thường niên do chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties bình chọn mỗi năm.

Tổng hợp các thí sinh từng tham dự 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong năm là Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, Miss Grand International. "Miss Grand Slam – Hoa hậu của các hoa hậu” năm 2020 là Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza.

Yếu tố bình chọn danh hiệu “Miss Grand Slam – Hoa hậu của các hoa hậu” dựa vào “Tie-break” gồm: Vị trí thực tế trong cuộc thi của thí sinh; Số điểm cao nhất nhận được từ một giám khảo; Biên tập viên GB.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần