Thuyền trưởng phà SEWOL bị đề nghị án tử hình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra thảm họa chìm phà SEWOL làm gần 300 người thiệt mạng, ngày 27/10, cơ quan công tố Hàn Quốc đã đề nghị mức án cao nhất đối với ông Lee Joon-seok.

Văn phòng Công tố thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi cho biết, tại phiên tòa ngày 27/10, thuyền trưởng Lee Joon-seok (69 tuổi) bị đề nghị mức án tử hình vì thiếu trách nhiệm dẫn tới cái chết của khoảng 300 người, trong đó chủ yếu là học sinh trung học, không tham gia cứu hộ, tự thoát thân và nói dối.

Ông Lee Joon-seok bị chỉ trích kịch liệt vì bỏ rơi hành khách và thoát thân khi xảy ra tai nạn.

Tại phiên tòa, bị cáo Lee Joon-seok đã thừa nhận hành vi sai phạm, song khẳng định không có ý định hy sinh mạng sống của các hành khách. Theo bị cáo này, thảm họa xảy ra là do lỗi của chủ phà khi cho phép phà SEWOL chở quá số hành khách quy định và thay đổi kết cấu của phà bất hợp pháp.

Công tố viên cũng yêu cầu mức án tù chung thân đối với 3 người trong thủy thủ đoàn và 11 người khác bị đề nghị án tù từ 15-30 năm.

Phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được tuyên trong phiên tòa vào ngày 11/11 tới.

Phà SEWOL trọng tải 6.825 tấn, chở 476 hành khách, hầu hết là học sinh trung học, đã bị nghiêng và chìm ở ngoài khơi đảo Jindo ngày 16/4 khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju.

 294 hành khách được xác nhận đã thiệt mạng, cho đến nay 10 người vẫn mất tích, trong khi chỉ có 174 người được cứu sống.