Tích cực đồng hành, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong nộp thuế

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/3, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế TP Hà Nội về chỉ đạo định hướng, hướng dẫn chuyên môn về công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Cục thuế TP Hà Nội năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội Nguyễn Tiến Trường cho biết, thực hiện Quyết định số 1491-QĐ/TU ngày 4/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục Thuế TP Hà Nội cũng được thành lập ngày 8/11/2021. Đảng bộ Cục Thuế TP hiện có 2.155 đảng viên và 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 25 Đảng bộ cơ sở và 21 Chi bộ cơ sở.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tới các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Đồng thời, xây dựng chương trình công tác năm 2022 và trong nhiệm kỳ 2020-2025 theo định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó là tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng.

Phó Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội Nguyễn Tiến Trường cũng thay mặt Đảng ủy Cục Thuế TP kiến nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy hỗ trợ trong công tác chuyên môn về Đảng nhằm thực hiện đúng các nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền nhằm nâng cao phương pháp công tác theo quy định của Đảng...

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, mặc dù thực hiện Quyết định vào quý 4 năm 2021 - thời gian cao điểm của công tác chuyên môn quyết toán thuế nhưng ngay sau họp phiên thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội, Đảng ủy Cục Thuế thành phố đã triển khai kịp thời các công việc theo quy định của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai các chương trình, kế hoạch theo sự chỉ đạo của Thành ủy.

Quang cảnh cuộc làm việc.
Quang cảnh cuộc làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn Đảng bộ Cục Thuế thành phố làm tốt công tác tuyên giáo và công tác chuyên môn với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chủ động chủ động tham mưu Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Đặc biệt là triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Cục Thuế thành phố với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn ngành thuế.

“Hoạt động của ngành thuế đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước. Do đó, việc đồng hành tuyên truyền, hỗ trợ, giải thích về các vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật về thuế giúp mọi tổ chức, cá nhân hiểu, tự giác thực hiện là vô cùng quan trọng. Năm 2022, Cục Thuế Hà Nội được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 289.000 tỷ (bằng 24% tỷ trọng thu nội địa của cả nước). Vì thế, chỉ khi tạo được sự đồng hành, hỗ trợ tạo thuận lợi cho người nộp thuế mới đạt được chỉ tiêu đề ra” – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.