Tích cực tham gia ổn định chính trị cơ sở

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, giữ gìn ổn định chính trị ở cơ sở - đó là một kết quả nổi bật trong việc thực hiện công tác hội và phong trào thi đua năm 2014 của Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng).

Sáng nay 6/12, Hội CCB phường Bách Khoa đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989-6/12/2014) và tổng kết công tác hội, phong trào thi đua năm 2014 – triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Ông Bùi Anh Đức – Chủ tịch Hội CCB phường Bách Khoa cho biết, các cán bộ, hội viên thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn phường. Từ đó, Hội có những giải pháp hoặc đề xuất với Đảng, chính quyền, các ban ngành chức năng có cách xử lý những tình huống có thể xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hội có 52 cán bộ, hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở phường. Hầu hết các đồng chí này đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH ở phường.
Lãnh đạo phường khen thưởng các hoiị CCB xuất sắc
Các CCB xuất sắc của phường Bách Khoa.
Thực hiện Đề án 06 của UBND TP về tổ chức sắp xếp lại tổ dân phố, các chi hội đều tham gia rất tích cực. Nhiều cán bộ, hội viên CCB được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng, tổ phó dân phố, bước đầu làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Các chi hội CCB cũng chủ động phối hợp với Ban công tác mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác dân vận giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội ở khu dân cư, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tr
ên địa bàn phường.

Nhờ sâu sát cơ sở, nm rõ tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân về các vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp GCN quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… nên trong các lần tiếp xúc cử tri, ý kiến của đại diện CCB phường luôn được đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Thông qua các hoạt động trên, Hội CCB phường Bách Khoa luôn được nhân dân tin tưởng, yêu mến, thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường.

Năm 2014, Hội CCB phường Bách Khoa kết nạp th
êm 10 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 232 người; trong năm nay có 100% cán bộ, hội viên CCB đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 100% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”, 14/14 chi hội đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”… Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2015, Hội CCB phường Bách Khoa phấn đấu 100% cán bộ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, Hội phấn đấu giữ vững danh hiệu “trong sạch vững mạnh xuất sắc”, 100% tổ chức chi hội đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” trong đó 60% trở lên đạt “trong sạch vững mạnh xuất sắc”; 97% hội viên trở lên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”..

Biểu dương những cố gắng nỗ lực của các CCB, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phường Bách Khoa Nguyễn Thị Kim Hoa nhấn mạnh: Phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, Hội CCB phường Bách Khoa sẽ tiếp tục gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, ban ngành đoàn thể của phường tạo nên hệ thống chính trị vững chắc.