Tích cực thi đua nâng cao chỉ số cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 19/3 tại Trụ sở UBND TP Hà Nội, Cụm Thi đua 5 TP trực thuộc T.Ư đã tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Tới dự có Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, cùng đại diện lãnh đạo 4 TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước ở 5 TP Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ gần đây có bước phát triển mới trên mọi lĩnh vực, dần đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, được các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, với nhiều hình thức ngày càng đổi mới, phong phú. Trong đó, năm 2015, 5 TP đã đẩy mạnh thực hiện phong trào theo chủ đề "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" do T.Ư phát động, gắn với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2010 - 2015). 

“Nổi bật là, tổng thu ngân sách của 5 TP năm qua đạt 510 nghìn tỷ đồng, bằng 58% tổng thu ngân sách của cả nước; xuất khẩu đạt 49 tỷ USD bằng 31% xuất khẩu của cả nước; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an ninh quốc phòng được giữ vững đã khẳng định vị thế là những địa phương đầu tầu của cả nước. 5 Đảng bộ TP đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp, góp phần vào thành công chung của ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh và cho rằng: Bước sang năm 2016, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết ĐH Đảng bộ các TP, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, với quá trình hội nhập sâu rộng của đất nước… Điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân của 5 TP tăng cường đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xứng đáng là những đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đánh giá việc thực hiện giao ước thi đua năm 2015 của Cụm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn cho biết: Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, ngay từ đầu năm, 5 TP đã đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm. Thông qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng. Công tác khen thưởng đã bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định. Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp Nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, đặc biệt là việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp. Đơn vị Cụm trưởng TP Hà Nội đã mạnh dạn đi đầu trong cả nước với việc đề xuất Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư đồng thuận để Cụm thi đua 5 TP trực thuộc T.Ư đổi mới phương pháp đánh giá, bình xét thi đua đối với các đơn vị trong Cụm. 
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao cờ cho đơn vị dẫn đầu  phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và Bằng khen của Chính phủ cho các tỉnh, TP. Ảnh: Anh Quý
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao cờ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và Bằng khen của Chính phủ cho các tỉnh, TP. Ảnh: Anh Quý
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 5 TP thuộc Cụm Thi đua đã có bài phát biểu tham luận, trong đó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung - đơn vị Cụm trưởng đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong đổi mới công tác thi đua khen thưởng. ‘Quan trọng nhất là Thủ đô đã xác định hoạt động của cụm, khối thi đua là cấu thành rất quan trọng trong việc triển khai công tác thi đua, nên ngay từ đầu năm 2015, TP đã sớm ban hành các hướng dẫn, tập trung chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn rà soát, kiện toàn các cụm, khối thi đua đảm bảo tương đồng về quy mô và chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, xác định rõ vai trò trách nhiệm của cụm trưởng, cụm phó. 19/19 cụm thi đua TP, hàng trăm cụm khối thi đua ở các cơ sở trực thuộc đã đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả và phát huy kết quả tốt”, Chủ tịch TP nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, TP đã đổi mới nội dung hình thức phát động phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở và gắn liền trực tiếp với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi đơn vị, địa phương. Trong năm 2015, Hà Nội nghiên cứu lựa chọn những vấn đề xã hội đang quan tâm, những khâu yếu, việc khó, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để xây dựng thành chuyên đề thi đua với những tiêu chí rất cụ thể cho từng phong trào. Các chuyên đề thi đua của TP Hà Nội đã và đang phát huy tác dụng tốt, như phong trào thi đua Năm trật tự và văn minh đô thị, Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Vì Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp, Người Hà Nội thanh lịch văn minh, Đẩy mạnh CCHC - thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, Vì an toàn giao thông Thủ đô... Gần đây nhất, ngày 16/3 vừa qua, TP đã phát động phong trào thi đua Đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP, được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng. Ngoài ra, nét mới sáng tạo trong phong trào thi đua là bước đột phá trong công tác thi đua khen thưởng năm 2015 là việc TP đã tập trung chỉ đạo phát động Cuộc thi „Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Nguyễn Thiện Nhân biểu dương đánh giá cao những cố gắng của 5 TP, nhất là nỗ lực của đơn vị Cụm trưởng trong công tác thi đua. Đồng chí nhấn mạnh 5 vấn đề mà tới đây các TP trong Cụm cần đặc biệt quan tâm: Thứ nhất, cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh nói chung của 5 TP, thu hút đầu tư mạnh mẽ các nhà đầu tư hơn, nâng cao chỉ số cạnh tranh. Thứ hai, Nhân dân cả nước đang rất quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam từ năm 2016 sẽ triển khai cùng các bộ ngành chương trình 5 năm vận động và giám sát ATTP, nên rất mong cả 5 TP đều có chương trình này. Thứ ba là đẩy nhanh cải cách hành chính (CCHC), cả 5 TP đều đang quyết tâm làm việc này thì trong khoảng quý III/2016 cần có một chuyên đề trao đổi kinh nghiệm để làm thế nào thực hiện hiệu quả, nhanh và chi phí thấp trong CCHC. Thứ tư, cả 5 TP cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chất lượng quản lý đô thị, trong đó tập trung vào vấn đề quy hoạch và triển khai quy hoạch, xây dựng một hệ thống quản lý nhạy cảm với người dân và nhạy cảm với môi trường; học tập xu hướng tại nhiều TP trên thế giới là xây dựng mô hình TP thông minh. Thứ năm là 5 TP cần đề xuất phương án đổi mới cách xác định chỉ tiêu và chấm điểm xếp hạng thi đua của 5 TP, trong tháng 4/2016 trình Hội đồng T.Ư để tham khảo, hình thành phương án cho Quốc gia. Thứ sáu, riêng 2 TP Hải Phòng và Cần Thơ cần đẩy mạnh hoàn thành sớm phong trào xây dựng nông thôn mới.  

Tại Hội nghị, lãnh đạo 5 TP thuộc Cụm Thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2016, ra mắt đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua năm 5 TP trực thuộc T.Ư năm 2016 là TP. Hồ Chí Minh và Cụm phó là TP Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, góp phần vào phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TP Cần Thơ đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã Nguyễn Đức Chung trao quà lưu niệm cho đại diện các TP trong Cụm. 
5 TP trực thuộc T.Ư cam kết thực hiện 6 nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2016:

Một là, thi đua tổ chức tốt nội dung Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, thi đua thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toàn ngân sách Nhà nước năm 2016 và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của mỗi TP.

Ba là, thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỷ 2016 - 2021.

Bốn là, thi đua thực hiện vượt chỉ tiêu phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước.

Sáu là, thực hiện tốt Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013, Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.