Tiết kiệm 700 triệu mét khối nước trong vụ đông xuân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/3, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2013 - 2014 các tỉnh, TP khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Hội nghị tổng kết xả nước phục vụ gieo cấy lúa 2013-2014.
Hội nghị tổng kết công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa 2013-2014.
Tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao về công tác chỉ đạo, phối hợp của Bộ NN&PTNT và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư trong việc đảm bảo đủ nước gieo cấy 640.000ha lúa đông xuân 2013 - 2014. Nhiều địa phương hoàn thành việc lấy nước trước từ 3 - 5 ngày gồm: Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Ninh Bình. Những khó khăn phát sinh trong quá trình lấy nước tại một số địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội đã được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

Theo EVN, lượng nước xả các hồ thủy điện về hạ du trong 3 đợt vừa qua là 5,7 tỷ mét khối, cao hơn vụ đông xuân 2012 -2013 là 1,1 tỷ mét khối. Thời gian xả nước được rút ngắn 2 ngày so với tổng số 19 ngày theo kế hoạch đề ra. Qua đó tiết kiệm khoảng 700 triệu mét khối nước, tương đương 700 tỷ đồng. 

Trước đó, theo thống nhất giữa Bộ NN&PTNT với EVN, EVN sẽ tiến hành 3 đợt xả nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2013 - 2014 các tỉnh, TP khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ gồm: Đợt 1 từ ngày 14 - 18/1; Đợt 2 từ ngày 25 - 29/1; Đợt 3 từ ngày 8 - 16/2.