Tiền đổ mạnh vào bất động sản và ngân hàng, VN-Index tăng 17 điểm
Kinhtedothi - VN-Index đang tiến gần vùng kháng cự 1.600 điểm, có thể xuất hiện rung lắc khi nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời, song xu hướng tăng vẫn được củng cố nếu thanh khoản duy trì trên mức 20.000 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán khởi sắc, dòng tiền lan tỏa mạnh vào bất động sản và ngân hàng
Sau chuỗi phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 11/11 đã bật tăng mạnh trở lại nhờ lực cầu chủ động và dòng tiền luân chuyển tích cực. Kết phiên, VN-Index tăng 13,07 điểm (+0,83%) lên 1.593,61 điểm, trong khi VN30-Index tăng 17,42 điểm (+0,97%) lên 1.821,6 điểm.
Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 21.500 tỷ đồng, phản ánh dòng chảy của tiền đang quay trở lại nhóm dẫn dắt sau nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn. Riêng trên sàn HoSE, có 664 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương 19.761 tỷ đồng.
Đóng góp tích cực nhất cho đà hồi phục là các cổ phiếu “họ Vingroup”, khi VHM tăng 3,57%, VIC tăng 1,9%, VRE tăng 4,19% – riêng VHM và VIC đã đóng góp hơn 4,7 điểm cho VN-Index. Bên cạnh đó, DXG (+3,01%), CEO (+4,26%) cũng góp phần giúp nhóm bất động sản tăng trung bình 1,34%.
Nhóm ngân hàng duy trì vai trò “giữ nhịp” với mức tăng chung +0,59%, ghi nhận SHB (+3,27%), CTG (+1,04%), TCB (+0,75%), MBB (+0,43%) đều thu hút mạnh dòng tiền. Cổ phiếu chứng khoán cũng hồi phục ấn tượng: SSI (+3,72%), VCI (+2,51%), SHS (+3,74%), nhờ kỳ vọng thanh khoản cải thiện và lợi nhuận quý IV khả quan.
Nhóm thực phẩm – đồ uống là điểm sáng nổi bật nhất, tăng 1,92%, dẫn đầu bởi VNM (+3,33%), MSN (+2,89%), MCH (+2,49%). Trong khi đó, du lịch – giải trí là nhóm duy nhất giảm, mất 0,64% do VJC (-0,91%), HVN (-1,49%) và VSC (-1,95%) điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng.
Khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng 75 tỷ đồng, cho thấy tâm lý thận trọng nhưng chưa rút vốn. Ở chiều mua vào, nổi bật có VIC (+152,8 tỷ đồng), HPG (+105 tỷ đồng), MSN (+71 tỷ đồng), VNM (+81 tỷ đồng); trong khi các mã bị bán ròng mạnh gồm MBB, STB, CTG, HDB và VND.
Toàn thị trường ghi nhận 375 mã tăng giá, trong đó 13 mã tăng trần, áp đảo 274 mã giảm, với sắc xanh lan rộng trên cả ba sàn: VN-Index, HNX-Index (+1,12%) và UPCoM-Index (+0,34%).
Theo các chuyên gia, dòng chảy của tiền hôm nay thể hiện sự chủ động và chọn lọc, tập trung vào nhóm cổ phiếu cơ bản và đầu ngành.
28 cổ phiếu Việt Nam có thể lọt rổ FTSE Global All Cap
FTSE Russell vừa công bố danh sách 28 cổ phiếu Việt Nam có khả năng được đưa vào rổ FTSE Global All Cap, gồm nhiều mã vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB, HPG, MSN, FPT, GEX, SAB, VND… Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “cận biên” lên “mới nổi”.
Theo báo cáo mới nhất, FTSE Russell khẳng định việc nâng hạng là bước tiến chiến lược, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, đồng thời mở đường cho dòng vốn đầu tư tổ chức từ các quỹ theo dõi chỉ số toàn cầu đổ mạnh vào thị trường trong tương lai gần.
FTSE Russell cho biết, kỳ đánh giá trung gian vào tháng 3/2026 sẽ tập trung kiểm tra việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt về khả năng mở rộng quyền truy cập cho nhà đầu tư nước ngoài. Quá trình tái phân loại sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, trong đó các cổ phiếu Việt Nam sẽ rời rổ FTSE Frontier Index để chuyển sang các chỉ số thuộc FTSE Global Equity Index Series (GEIS).
Theo mô phỏng, sau khi nâng hạng, cổ phiếu Việt Nam dự kiến chiếm 0,04% trong FTSE Global All Cap, 0,02% trong FTSE All-World, 0,34% trong FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong FTSE Emerging Index. Danh sách 28 mã trên được lập dựa trên dữ liệu tính đến 31/12/2024 và có thể điều chỉnh trước khi công bố chính thức.
Dự kiến, danh mục cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9/2026. Từ thời điểm này, Việt Nam sẽ được xếp vào khu vực “Asia Pacific ex Japan ex China”, đồng thời tiếp tục được giám sát về thanh khoản, quy mô và mức độ tuân thủ chuẩn mực quốc tế trong giai đoạn chuyển tiếp.

Thị trường thủng mốc 1.600, một cổ phiếu tân binh của UPCoM vẫn tăng vọt
Kinhtedothi - Sau thời gian tăng nóng, nhóm cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ lao dốc trong phiên cuối tuần khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay. VN-Index thủng mốc 1.600 sau khi giảm gần 44 điểm.

Chứng khoán Mỹ chao đảo khi cổ phiếu AI mất giá, Dow Jones “bốc hơi” gần 400 điểm
Kinhtedothi - Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng giảm sâu giữa bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng kinh tế và tình trạng định giá cổ phiếu đang bị đẩy lên cao quá mức.

Thanh khoản "lao dốc", khối ngoại "xả ròng" kỷ lục, cổ phiếu VIC lội ngược dòng
Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 6/11 đã khép lại trong bầu không khí ảm đạm và tiêu cực, khi lực cầu yếu, tâm lý thận trọng và áp lực bán mạnh từ khối ngoại đã đẩy VN-Index lùi sâu, đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng 1.650 điểm.






