Tiến độ xây dựng trường chuẩn đạt 70% kế hoạch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/11, tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2014 với các quận, huyện, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tính đến cuối tháng 11/2014, toàn thành phố có 70 trường được công nhận đạt chuẩn, đạt 70% kế hoạch năm 2014.

Kinhtedothi - Chiều 26/11, tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2014 với các quận, huyện, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tính đến cuối tháng 11/2014, toàn thành phố có 70 trường được công nhận đạt chuẩn, đạt 70% kế hoạch năm 2014. 
 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
5 đơn vị đã vượt chỉ tiêu của năm 2014 gồm: Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Nam Từ Liêm. Có 14 đơn vị chưa có trường nào được công nhận đạt chuẩn từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ là do việc đầu tư còn dàn trải; danh mục trường học đăng ký xây dựng chuẩn chưa sát với thực tế của các trường, dẫn tới việc phải thay thế danh mục. 

 Qua rà soát thực tế của các quận, huyện, thị xã đến hết năm 2014, Hà Nội sẽ có khoảng 120 trường đạt chuẩn, vượt 20% chỉ tiêu kế hoạch, nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của toàn thành phố lên khoảng 48%. Như vậy, khả năng đạt mục tiêu có từ 50% - 55% số trường chuẩn quốc gia như Nghị quyết HĐND thành phố đặt ra của Hà Nội là khả thi....