Tiến Dũng có màn ra mắt tốt, Đức Chinh giấu chấn thương

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia sẻ sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với màn ra mắt của Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ tiền đạo Hà Đức Chinh giấu chấn thương để thi đấu.

Trở về sân nhà Hàng Đẫy tiếp đón SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 10 V-League, Hà Nội FC đã có chiến thắng với tỷ số 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi TP Hồ Chí Minh với 2 điểm ít hơn.
Lần đầu tiên Tiến Dũng bắt chính tại Hà Nội FC
Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, dù Hà Nội FC là đội có được bàn thắng mở tỷ số nhưng trong thế trận lấn lướt đối thủ, đội chủ sân Hàng Đẫy đã để đội khách san bằng tỷ số trước khi tái lập thế dẫn trước với tỷ số 3-1 và kết thúc trận đấu với chiến thắng sát nút 3-2.
 HLV Chu Đình Nghiêm tại buổi họp báo sau trận đấu.

"Thực sự trong hiệp 1 của trận đấu hôm nay tôi không hài lòng. Các cầu thủ có nhiều cơ hội nhưng ở tình huống dứt điểm lại trùng xuống. Tôi muốn đội phải chơi tấn công hơn nữa để giải quyết trận đấu. Khi họ có 1 bàn thì lại chơi trùng xuống để đối thủ có cơ hội" - HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Ở trận đấu này, lần đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng được HLV Chu Đình Nghiêm cho thi đấu thay thế Văn Công. Lý giải về sự thay đổi này, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: "Tôi luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ. Văn Công đã hoạt động quá nhiều nên tôi muốn cậu ấy nghỉ ngơi 1, 2 trận để hồi phục. Bên cạnh đó, các cầu thủ đều có cơ hội lên U23 thi đấu nên tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất".

Đánh giá về màn trình diễn của thủ thành người Thanh Hóa, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, sau một thời gian dài chấn thương, Tiến Dũng thi đấu tuy có hơi lập bập nhưng nhìn chung màn trình diễn tốt.

Sau chiến thắng này, CLB Hà Nội đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng TP Hồ Chí Minh xuống còn 2 điểm. Trả lời câu hỏi về việc liệu Hà Nội FC có thể bắt kịp đối phương trước khi kết thúc giai đoạn 1 hay không, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, với ông việc có bắt kịp đối thủ hay không không quan trọng.

 Thủ môn Bùi Tiến Dũng lần đầu tiên bắt chính cho Hà Nội FC.
"Chúng tôi cố gắng duy trì không để họ vượt xa. Thời điểm này chưa nói quá nhiều vì như các bạn đã biết, thời gian qua chúng tôi phải căng sức rất nhiều nên chỉ cần duy trì. Tôi không quan trọng việc có bắt kịp TP Hồ Chí Minh hay không" - HLV Chu Đình Nghiêm nói.
Cũng theo HLV của CLB Hà Nội, mùa giải năm nay, đội chủ sân Hàng Đẫy không còn ở ngôi vị độc tôn nữa bởi sau một mùa giải thành công, các đối thủ của Hà Nội sẽ tìm cách để khắc chế lối chơi. Thêm vào đó việc phải căng mình đá ở cả 2 mặt trận đã mang về kết quả không quá tốt.
"Tất cả những đội đá AFC Cup đều không có thành tích tốt ở V-League khi liên tục phải trải dài 3, 4, ngày 1 trận. Thời tiết hôm nay rất oi bức cộng với việc chúng tôi mới thi đấu hôm thứ 4 vừa rồi nên thể lực các cầu thủ không đảm bảo. Sang hiệp 2 tôi phải rút các cầu thủ trụ cột ra vì họ không đủ sức để chơi nữa"- HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định.
HLV Lê Huỳnh Đức tại buổi họp báo sau trận đấu. 

Đức Chinh dính chấn thương

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, ở trận đấu này lúc nhập cuộc SHB Đà Nẵng đã chơi không tốt, không tự tin, các cầu thủ ra sân cảm thấy lo lắng. Thứ 2 là không có tiền đạo kết thúc, không gây áp lực được lên đối phương.

“Nếu chúng tôi thi đấu tốt thì có thể gây sức ép nhưng chúng tôi lùi đội hình nhường sân là thất bại. Sang hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn nhưng để khoảng trống ở sau rất nhiều” - HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

So sánh về 2 đội, HLV trưởng SHB Đà Nẵng cho rằng: “Cách đây 10 năm so với Hà Nội FC chúng tôi rất mạnh, năm nay chúng tôi không có người để đá. Các cầu thủ trẻ ngoài Đức Chinh ra không có kinh nghiệm, các cầu thủ ngoại năm nay không đạt phong độ tốt, sự chuẩn bị bất cập. Ngoài ra, sau 1 năm nghỉ cũng hơi bị trễ, việc đi tìm cầu thủ có chất lượng bổ sung lối chơi rất khó”.

Tiền đạo Đức Chinh giấu chấn thương để thi đấu.
Bên cạnh đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng chia sẻ, bản thân ông động viên Đức Chinh rất nhiều: "Gần đây trước khi lên tuyển cậu ấy có bàn thắng nhưng sau khi trở về giấu tôi chấn thương. Nếu để ý cổ chân băng to, có thể chạy nhưng không sút được. Nếu đội có thời gian nghỉ và tiền đạo tốt thì tôi sẽ cho Đức Chinh nghỉ. Chấn thương không nặng nhưng rất khó chịu làm cậu ấy không thoải mái. Cố gắng hết giai đoạn 1 khi có thời gian nghỉ sẽ điều chỉnh lại".
"Tôi là mẫu tiền đạo chịu áp lực hơn Đức Chinh. Ngày xưa khi tôi 3 trận không ghi bàn cũng bị nói rất nhiều, không như Đức Chinh 10 trận. Tôi biết áp lực đó nhưng tôi nói với cậu ấy không phải lúc nào cũng ghi bàn, tiền đạo có thể tạo khoảng trống hay kéo đối phương cho đồng đội ghi bàn. Tôi cũng từng bị thế nhưng miễn sao đội thắng là tôi thành công"- HLV Lê Huỳnh Đức chốt lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần