Tiến hành trùng tu di tích Điện Biên Phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/52014), ngành Văn hóa tỉnh Điện Biên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa các công trình văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Đặc biệt là tu sửa lại hệ thống lán trại và hệ thống đường mòn trong khu di tích để phục vụ du khách tham quan; Xây dựng sa bàn diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nhà trưng bày Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Di tích Hận thù Noong Nhai, cầu Mường Thanh, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, đường kéo pháo, trận địa kéo pháo, khu Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Việc trùng tu, tôn tạo các điểm di tích lịch sử vẫn đảm bảo giữ nguyên thiết kế, hình dạng ban đầu, không làm mất đi yếu tố lịch sử, đảm bảo chất lượng và tính trang nghiêm. Dự kiến, các hạng mục sẽ được hoàn thành trước ngày 1/5/2014.