Hà Nội:

Tiếp nhận ủng hộ trị giá 30,3 tỷ đồng tại phát động Tháng "Vì người nghèo"

Linh Nguyễn - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trực tiếp tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2022, có 129 đơn vị, tổ chức, DN, nhà hảo tâm đã đăng ký, ủng hộ tiền mặt và hiện vật vào Quỹ “Vì người nghèo” TP với tổng trị giá 30 tỷ 388 triệu đồng và 1.000 USD.

Tối nay, 11/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Các đại biểu T.Ư và TP Hà Nội tại Lễ phát động
Các đại biểu T.Ư và TP Hà Nội tại Lễ phát động

Đại biểu T.Ư dự buổi lễ có: Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh.

Đại biểu TP Hà Nội có: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Cùng dự có các Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND TP, các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã của TP; các cơ quan, DN, nhà hảo tâm… trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu khai mạc Chương trình
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu khai mạc Chương trình

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng khẳng định: Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022 là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dịp để TP biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, gắn kết những tấm lòng nhân ái với các hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu kết nối, chia sẻ yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Những năm qua, TP Hà Nội đã tập trung xây dựng các chính sách xã hội có tính bền vững, xác định chính sách xã hội phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, phù hợp trình độ phát triển và nguồn lực của Thủ đô trong từng thời kỳ. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”. HĐND, UBND TP đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định về chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2022-2025; các quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của TP Hà Nội.

 

Vì nhiều điều kiện hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trên địa bàn TP vẫn còn nhiều gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Tính đến nay, theo chuẩn nghèo đa chiều của TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025, toàn TP vẫn còn 3.612 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,16%) và 30.176 hộ cận nghèo (chiếm 1,38%). TP đặt mục tiêu hàng năm giảm từ 25% đến 30% số hộ nghèo và 10% số hộ cận nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo.

Cùng với những chính sách của T.Ư và TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Tất cả cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội phát triển của người dân Thủ đô, góp phần ổn định chính trị, xã hội và tạo động lực để phát triển kinh tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, những năm qua, các cơ quan đơn vị tổ chức DN các nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp tạo nguồn lực cùng chính quyền TP thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo. Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022 sẽ là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN trên địa bàn TP và Nhân dân tiếp tục thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, ở đâu có người nghèo là ở đó có sự hỗ trợ chia sẻ, có những tấm lòng yêu thương đùm bọc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát động Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' và an sinh xã hội năm 2022
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát động Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' và an sinh xã hội năm 2022

“Bằng những hành động thiết thực, cụ thể hỗ trợ người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn, chúng ta tin tưởng rằng, tại Lễ phát động hôm nay và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, DN và các nhà hảo tâm cho công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của TP, để cùng nhau xây dựng một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại; một Hà Nội nghĩa tình, một Hà Nội không để ai bị bỏ lại phía sau” - Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao chứng nhận cho các tập thể, cá nhân ủng hộ
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao chứng nhận cho các tập thể, cá nhân ủng hộ

Thay mặt Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương - Trưởng Ban Vận động Quỹ phát biểu phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022. Trong đó nhấn mạnh, từ năm 2021 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp TP vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN, nhà hảo tâm và Nhân dân Thủ đô, đã tiếp nhận được 56,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, đã hỗ trợ xây dựng 653 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 145 nhà xuống cấp cho hộ nghèo; hàng nghìn hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ về giống, phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh…

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP đã tiếp nhận và phân bổ kịp thời hơn 1.800 tỷ đồng gồm tiền mặt và trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; trên 14 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao tặng hơn 10.000 thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học tốt trong đại dịch. 

Lãnh đạo TP tiếp nhận ủng hộ và trao tặng biểu trưng ghi nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, DN và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ vào Quỹ ''Vì người nghèo'' TP Hà Nội
Lãnh đạo TP tiếp nhận ủng hộ và trao tặng biểu trưng ghi nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, DN và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ vào Quỹ ''Vì người nghèo'' TP Hà Nội

“Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, tôi xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các DN, doanh nhân đã ủng hộ, chung tay cùng TP trợ giúp người nghèo và chăm lo an sinh xã hội. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc ta, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” TP, tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, DN, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, người Hà Nội đang sinh sống, làm việc ở trong nước và nước ngoài tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của TP với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhân đây, tôi mong mỗi hộ nghèo, người nghèo cùng với sự quan tâm của TP và cộng đồng, hãy nỗ lực,vươn lên thoát nghèo bền vững, có điều kiện tiếp tục giúp đỡ những người khó khăn hơn”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao hỗ trợ 200 nhà Đại đoàn kết cho đại diện các huyện
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao hỗ trợ 200 nhà Đại đoàn kết cho đại diện các huyện

Từ đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề  nghị, để Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 triển khai hiệu quả, công tác vận động Quỹ đạt kết quả tích cực, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP cần phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Đồng thời, tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" phải thực hiện đúng quy định pháp luật, quy chế quản lý Quỹ, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiền ủng hộ cho người nghèo phải đến được với người nghèo.

Trực tiếp tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2022, đã 129 đơn vị, tổ chức, DN, nhà hảo tâm đăng ký và ủng hộ tiền mặt và hiện vật vào Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội, với tổng trị giá 30 tỷ 388 triệu đồng và 1.000 USD.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trao hỗ trợ cho đại diện 20 hộ nghèo tại các huyện
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trao hỗ trợ cho đại diện 20 hộ nghèo tại các huyện
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Bí thư Thành ủy  Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao hỗ trợ 15 xe máy và 1 máy ép nước mía cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Bí thư Thành ủy  Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao hỗ trợ 15 xe máy và 1 máy ép nước mía cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 17 gia đình có nhiều cố gắng nỗ lực vươn lên thoát nghèo
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 17 gia đình có nhiều cố gắng nỗ lực vươn lên thoát nghèo
Lãnh đạo TP Hà Nội trao biểu trưng và tặng hoa chúc mừng các tổ chức, DN, cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác giảm nghèo của TP
Lãnh đạo TP Hà Nội trao biểu trưng và tặng hoa chúc mừng các tổ chức, DN, cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác giảm nghèo của TP

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã trân trọng tiếp nhận ủng hộ và trao tặng biểu trưng ghi nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, DN và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ vào Quỹ.

Từ đó, trực tiếp tại Chương trình, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội đã trích Quỹ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và phương tiện, công cụ sản xuất cho các hộ nghèo với tổng giá trị trên 10 tỷ 700 triệu đồng. Số kinh phí này sẽ được phân bổ cho các huyện để xét chọn các hộ nghèo đảm bảo theo đúng tiêu chí công khai, công bằng, minh bạch.

Dịp này, UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 17 gia đình có nhiều cố gắng vươn lên thoát nghèo. UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tuyên dương 30 tập thể, 12 cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của TP.

 

Mọi sự ủng hộ xin liên hệ: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội (29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội - Quỹ “Vì người nghèo”. Số tài khoản: 3761.0.9057259.91046 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Hoặc tài khoản ngân hàng số: 1500201116868 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Nội.