Tham dự Đại hội có Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, lãnh đạo các sở, ban ngành của T.Ư và TP và 164 đại biểu đại diện cho 27.269 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Ba Vì.
![]() Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Đại hội
|
Báo cáo tại Đại hội, đại diện lãnh đạo huyện Ba Vì cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ T.Ư đến TP, công tác dân tộc của huyện Ba Vì đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của 7 xã miền núi có đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn huyện Ba Vì đã có những đổi thay tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 10%. Tổng giá trị sản xuất năm 2014 ước đạt 3.259 tỷ đồng, tăng 1.529 tỷ đồng so với năm 2009. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch, phù hợp với tiềm năng phát triển kinh tế vùng. Thu nhập bình quân ước đạt 18,6 triệu đồng/người/năm và tiếp tục tăng qua các năm. Công tác giáo dục, y tế thướng xuyên được quan tâm. Tỷ lệ học sinh tiểu học trong độ tuổi phổ cập giáo dục tiểu học đến lớp đạt 100%. Học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục THCS đến lớp đạt tỷ lệ 93%.
Hiện, 6/7 xã đồng bào DTTS của huyện Ba Vì đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, dự kiến đến cuối năm 2014 đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2013 (hiện còn 12,6%). 100% các hộ nghèo và hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào đã được nâng cao.
Tính đến năm 2014, đã có 33 làng thuộc 7 xã miền núi được công nhận là làng văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83%; số nhà văn hóa đạt 91,7%; 7/7 xã dân tộc miền núi của huyện đã có điểm bưu điện văn hóa xã,…
![]() Bộ trưởng Giàng Seo Phử trao Bằng khen 3 cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của đồng bào DTTS
|
Đánh giá cao cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ba Vì trong việc nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, tuy nhiên, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho rằng, xét một cách tổng thể, đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS miền núi của huyện còn rất khó khăn. Thu nhập bình quân còn thấp, thậm chí là rất thấp, điển hình như xã như Ba Vì, mức thu nhập của người dân mới đạt khoảng 8 triệu đồng/người/năm. Chính vì vậy, Bộ trưởng Giàng Seo Phử đề nghị TP Hà Nội và huyện Ba Vì tiếp tục quan tâm, đầu tư, trọng tâm là kết cấu hạ tầng, làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội ở các xã dân tộc miền núi, phấn đấu đến năm 2020, huyện Ba Vì không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, trong những năm qua, TP luôn quan tâm và cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào DTTS có điều kiện phát triển kinh tế, sánh ngang với đồng bào các dân tộc khác. Để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, huyện Ba Vì tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách dân tộc đến đồng bào DTTS; rà soát, đánh giá các dự án trọng điểm, tập trung nguồn lực cho các dự án dân sinh búc xúc, các dự án hiện còn đang dở dang, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.
Cũng tại Đại hội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã trao Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của huyện Ba Vì vì có những thành tích trong công tác phát triển dân tộc của huyện những năm qua. Nhân dịp này, UBND huyện Ba Vì đã trao giấy khen cho 8 tập thể và 37 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đồng bào DTTS nói riêng và địa phương nói chung.