Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công đoàn viên chức (CĐVC) Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2/7/1994- 2/7/2014). Đến dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Ngày 2/7, Công đoàn viên chức (CĐVC) Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2/7/1994- 2/7/2014). Đến dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.
Tại buổi lễ, biểu dương thành tích của CĐVC Việt Nam qua 20 năm xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò cùng sự đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, đoàn viên CĐVC Việt Nam có vai trò rất lớn, trực tiếp phục vụ cho các hoạt động của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH TƯ Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội... trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, CĐVC Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham mưu hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Phó Thủ tướng đánh giá cao tổ chức Công đoàn trong phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam…
Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của hơn 30 vạn cán bộ, đoàn viên, CĐVC Việt Nam đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống CĐ Việt Nam. Với phương châm hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, CĐVC Việt Nam đã tập trung đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của các cấp CĐ. Công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động xã hội diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần