Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy đã chủ trì Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Khóa XVI nhằm xem xét, đóng góp ý kiến cho Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát và Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ TP Khóa XVI; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy..

Nhiều điểm mới
Giới thiệu Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ TP đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn An Huy - Phó Chánh tra TP làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm nhiệm Khóa XVI.

Dự kiến, trong Chương trình công tác toàn khóa, BCH Đảng bộ TP sẽ tổ chức 23 hội nghị nhằm triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của TP giai đoạn 2016 - 2020 và quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư và yêu cầu nhiệm vụ của TP, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức một số hội nghị Thành ủy chuyên đề về công tác cán bộ theo quy trình, quy định…

Đối với Dự thảo Quy chế làm việc của Thành ủy Khóa XVI, về cơ bản, kế thừa 4 chương, 19 điều của Quy chế làm việc Thành ủy Khóa XV trên cơ sở rà soát, chỉnh sửa các nội dung, bám sát Điều lệ Đảng và các quy định của T.Ư; đồng thời bổ sung nhiều nội dung mới dựa trên những căn cứ như Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Luật Thủ đô, Luật Đầu tư công.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thay mặt Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của Đảng bộ giữa 2 kỳ họp BCH; cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm TP; các dự án đầu tư trong nước (thuộc mọi nguồn vốn) trên địa bàn có quy mô tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng; các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có tổng mức đầu tư trên 200 triệu USD; các dự án có sử dụng đất trên 50ha, dự án hỗ trợ nước ngoài có mức hỗ trợ trên 500.000 USD… Quy chế mới bổ sung: “Ban Thường vụ Thành ủy hằng năm có trách nhiệm cho ý kiến kế hoạch đầu tư công của TP”.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản đánh giá các dự thảo Chương trình công tác và Quy chế làm việc được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, đúng quy định. Đối với Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ TP, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung nhiệm vụ của Thành ủy trong việc xem xét các vấn đề về cải cách hành chính; bổ sung làm rõ trách nhiệm của đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP; cùng với đó cần bổ sung thêm quy chế làm việc của Thường trực Thành ủy với các tổ chức chính trị, xã hội theo định kỳ; đồng thời việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo TP cần thực hiện theo hướng dẫn, quy trình của T.Ư.

Đề cao trách nhiệm, kỷ cương

Phát biểu kết luận Hội nghị (Xem toàn văn trên trang 2 - 3 số báo hôm nay), theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, để Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ TP Khóa XVI được thực hiện nghiêm túc, yêu cầu quan trọng hàng đầu phải là sự tự giác, gương mẫu chấp hành của từng đồng chí Thành ủy viên; là tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng và trong công tác hàng ngày.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, khối lượng công việc của Thủ đô rất lớn đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ thực hiện. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra phải nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; các cấp ủy Đảng, chính quyền, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương pháp làm việc theo hướng kiên quyết hơn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và hợp tác chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, việc triển khai công việc cũng cần bài bản, có bước đi phù hợp, quyết liệt, giải quyết toàn diện mọi vấn đề, nhưng không chủ quan, nóng vội. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính quyền, nâng cao một bước về ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, bảo đảm hiệu quả công việc cao nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần