Tiếp tục giám sát việc khai thác các công trình văn hóa trọng điểm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội tiếp tục giám sát việc quản lý, khai thác công trình văn hóa - xã hội trọng điểm của TP từ năm 2011 đến nay tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và rạp Đại Nam.

Ngày 19/3, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội tiếp tục giám sát việc quản lý, khai thác công trình văn hóa - xã hội trọng điểm của TP từ năm 2011 đến nay tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và rạp Đại Nam.

Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao cho biết, mặc dù công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, nhưng hàng năm trường đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra với quy mô trên 3.000 sinh viên. Nhà trường đề nghị TP đẩy nhanh việc bàn giao và quyết toán công trình cũng như cấp kinh phí duy tu bảo dưỡng để việc sử dụng đạt hiệu quả.

Lãnh đạo rạp Đại Nam cũng cho rằng, rạp đã khai thác hết công năng sử dụng, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị của nghệ thuật. Song, kiến nghị TP đầu tư kinh phí phục vụ công tác bảo dưỡng công trình và tăng thêm chỉ tiêu biên chế cho rạp.