Tiếp tục kế hoạch đưa học sinh tới trường

Nam Du (ghi)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục có kế hoạch toàn diện để tổ chức cho học sinh các khối còn lại đi học. Thời gian tới, ngành sẽ đề xuất lãnh đạo TP Hà Nội tạo điều kiện để học sinh học bán trú nếu đủ điều kiện an toàn....

Tiếp tục kế hoạch đưa học sinh tới trường - Ảnh 1

Xung quanh công tác tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương đã có một số trao đổi bên lề với báo Kinh tế & Đô thị, trong đó có đề cập đến thời gian cho học sinh tiểu học, lớp 6 của 12 quận đến trường và việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Thưa ông, vì sao từ ngày 10/2, Hà Nội chỉ tổ chức cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 vùng ngoại thành đi học? Lộ trình tiếp theo của ngành Giáo dục Hà Nội là gì?

- Sở GD&ĐT Hà Nội gọi đợt tổ chức đến trường lần này là đợt 1 của đối tượng từ lớp 1 đến lớp 6 bởi từ ngày 10/2, Hà Nội mới chỉ cho học sinh ở vùng 1, 2 thuộc 18 huyện ngoại thành đến trường. Lý do bởi qua khảo sát cho thấy, học sinh cấp học này ở 12 quận thường cư trú ở nhiều địa bàn khác nhau còn tại 18 huyện, thị xã thì chủ yếu học sinh ở địa bàn nào sẽ học ở trường thuộc địa bàn đó. Như vậy, việc tổ chức cho học sinh tiểu học, lớp 6 ngoại thành đi học trước sẽ đảm bảo an toàn.

Sau khi cho đối tượng học sinh tiểu học, lớp 6 tại 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp, Sở GD&ĐT sẽ có đánh giá sơ bộ kết quả; nếu đảm bảo an toàn thì Sở sẽ đề xuất TP cho đối tượng học sinh này ở các quận nội thành được đến trường từ ngày 21/2.

Trong buổi đầu tiên học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường, ông đánh giá như thế nào về công tác tổ chức dạy và học trực tiếp của các nhà trường?

- Qua kiểm tra một số trường THCS, THPT trên địa bàn quận Ba Đình và Tây Hồ, tôi nhận thấy học sinh, thầy cô đều rất vui và phấn khởi khi được đến trường sau thời gian dài học trực tuyến. Cả hệ thống chính trị của TP từ Thành ủy, HĐND, UBND đến các quận, huyện, thị xã, đặc biệt của ban giám hiệu các nhà trường cùng phụ huynh học sinh đã chuẩn bị chu đáo mọi kịch bản, phương án, điều kiện để học sinh trở lại trường học tập an toàn.

Với kết quả và tinh thần này, ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục có kế hoạch toàn diện để tổ chức cho học sinh các khối còn lại đi học. Thời gian tới, ngành sẽ đề xuất lãnh đạo TP tạo điều kiện để học sinh học bán trú nếu đủ điều kiện an toàn.

Giáo viên đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh vào lớp tại trường Tiểu học Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, sáng 10/2. Ảnh: Lại Tấn
Giáo viên đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh vào lớp tại trường Tiểu học Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, sáng 10/2. Ảnh: Lại Tấn

Với học sinh lớp 9 và lớp 12 sắp đối diện với kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngành GD&ĐT có kế hoạch như thế nào để ôn tập và bù đắp kiến thức cho các em?

- Đây là vấn đề ngành GD&ĐT rất quan tâm bởi suốt thời gian qua, các em không được đến trường mà phải học trực tuyến nên một số kiến thức ít nhiều bị thiếu hụt và có lỗ hổng.

Ngành đã chỉ đạo các trường lập kế hoạch giảng dạy; trong đó tập trung vào các nội dung cốt lõi, giảm chương trình không cần thiết để giúp các em có kiến thức tốt để tự tin trong các kỳ thi sắp tới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần