Tiếp tục kiểm soát chặt người ra đường để phòng, chống dịch

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Thị xã Sơn Tây tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông tại các chốt giao thông ra - vào thị xã để bảo đảm phòng, chống dịch” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương lưu ý.

Ngày 3/9, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại thị xã Sơn Tây.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc

Từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP (ngày 23/7) đến nay, trên địa bàn thị xã Sơn Tây không phát sinh F0 ngoài cộng đồng. Toàn thị xã đã xét nghiệm cho nhóm người nguy cơ cao với 7.505 mẫu, tất cả đều âm tính; đã kết thúc cách ly y tế đối với 5 ổ dịch vào ngày 8/8.

Thị xã Sơn Tây hiện đang duy trì 145 chốt kiểm soát, duy trì 56 tổ kiểm soát lưu động, thiết lập 307 chốt trực “vùng xanh” và 1.233 khu dân cư tự quản tại 15 xã, phường; thiết lập 3.018 điểm khai báo mã QR của tổ chức, cá nhân với số lượt quét mã hằng ngày lũy kế hơn 80.000 lượt.

Làm việc tại Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Sơn Tây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban MTTQ phường Xuân Khanh; gọi điện kiểm tra đột xuất công tác ứng trực tại Sở Chỉ huy xã Đường Lâm để nắm bắt công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Sau khi kiểm tra và nắm bắt thông tin, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương yêu cầu thị xã Sơn Tây tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân các văn bản chỉ đạo mới của thành phố về công tác phòng, chống dịch.

Mặc dù là địa bàn không có các vùng nguy cơ cao, nhưng cán bộ và Nhân dân thị xã Sơn Tây vẫn phải phát huy cao tinh thần phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội để tận dụng “thời gian vàng” dập tắt các ổ dịch trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, nâng cao năng lực y tế cơ sở, chủ động rà soát nhu cầu thực tế; tiếp tục huy động xã hội hóa trong chung tay giúp đỡ những người khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, rà soát kỹ các đối tượng để có trợ giúp thiết thực, kịp thời.

“Thị xã Sơn Tây tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông tại các chốt giao thông ra - vào thị xã; bảo đảm cung ứng đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Đồng thời, quan tâm phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn, không để đứt gãy chuỗi sản xuất trên địa bàn…” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương lưu ý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần