Tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/7, Ban Dân tộc TP tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 và biểu dương gương "Người tốt - Việc tốt" năm 2015.

Qua các phong trào thi đua, đã phát hiện nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, gương "Người tốt - Việc tốt", kịp thời biểu dương khen thưởng tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, CNV, người lao động ngành dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc TP đã phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 với nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 2 cá nhân, Giấy khen của Ban Dân tộc TP cho 16 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác dân tộc của TP 5 năm qua.

Sáng cùng ngày, UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 và biểu dương gương "Người tốt, việc tốt" năm 2015. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của huyện luôn được đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện. 5 năm qua, đã có 3 tập thể, 6 cá nhân điển hình tiên tiến được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen và 8 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt việc tốt" TP năm 2015. UBND huyện đã khen thưởng 51 tập thể và 61 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 và 61 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2015. Trong dịp này, Chủ tịch UBND huyện Trần Vũ Lâm đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.