Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND-UBND quận Hoàng Mai

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/7, quận Hoàng Mai đã khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND quận khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã đến dự.

Theo báo cáo của  UBND quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm, kinh tế quận đạt tổng giá trị sản xuất 7.627 tỷ đồng, tăng 12,48% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó ngành công nghiệp và xây dựng đạt 4.321 tỷ đồng, tăng 9,04%; ngành thương mại – dịch vụ đạt 3.217 tỷ đồng, tăng 17,83%; ngành nông nghiệp, thủy sản đạt 88 tỷ đồng, tăng 1,12%. 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã đến dự.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã đến dự và phát biểu tại kỳ họp
Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 1.763,8 tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán Thành phố giao và HĐND quận quyết nghị (kế hoạch 2.740 tỷ đồng) và bằng 46,9% so với dự toán phấn đấu được Cục Thuế Thành phố giao bổ sung (kế hoạch phấn đấu thu 3.756,6 tỷ đồng, tăng 37% so với dự toán pháp lệnh. Quận có 847 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà quận Hoàng Mai đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế mà quận cần tập trung khắc phục, như công tác đấu giá quyền sử dụng đất tiến độ còn chậm; công tác GPMB còn nhiều khó khăn, do thiếu vốn, thiếu nhà tái định cư...; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn diễn ra phức tạp; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn, bất cập.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận Hoàng Mai quan tâm, đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, 8 Chương trình công tác lớn Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 Đảng bộ Quận Hoàng Mai để bàn, quyết định và ban hành các chương trình công tác, nghị quyết HĐND nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để có thể đơn giản hơn nữa, thuận tiện hơn nữa cho tổ chức và người dân. Tăng thu ngân sách và chống thất thu thuế; tập trung, quyết liệt thu hồi nợ đọng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, đối tượng bảo trợ xã hội. 

Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND-UBND quận; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần quyết liệt, thực hiện tốt phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” để chủ động hơn nữa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và hiệu quả công việc...

Đồng chí nhấn mạnh: mỗi đại biểu HĐND quận Hoàng Mai cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn và bám sát cơ sở nhiều hơn; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các cơ quan liên quan, với tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt hơn các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, phát hiện vấn đề sớm hơn và hành động có hiệu quả thiết thực.