Tiếp tục tạm đình chỉ công tác lãnh đạo trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh bị tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày, còn có 5 cán bộ khác cũng của trường này.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường căn hộ của ông Dũng vào ngày 10/4.
Ngày 23/4, tin từ trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh xác nhận, Hiệu trưởng và Hiệu phó của trường là ông Bùi Hữu Toàn và Nguyễn Đức Trung cùng 5 cán bộ của trường gồm: Ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế), ông Lê Trung Nhân (Viện phó Viện Đào tạo quốc tế), ông Nguyễn Anh Vũ (Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu), ông Văn Năm (Phó phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng) và ông Phùng Văn Ứng (Phó khoa Lý luận chính trị), tất cả 7 người tiếp tục bị tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày.
Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 7 cán bộ nêu trên do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ký ban hành vào ngày 22/4.
Theo NHNN Việt Nam, do điều kiện cách ly của dịch Covid-19, nên việc kiểm điểm các cán bộ nên trên chưa xong. Việc tổ chức kiểm điểm và xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó vào ngày 8/4, NHNN Việt Nam cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ những cán bộ nêu trên để điểm, xem xét kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3 của Chính phủ.
Nguyên nhân 7 cán bộ có tên trên phải kiểm điểm vì có mặt trong buổi gặp gỡ, ăn và uống rượu, bia vào trưa 5/4, tại căn hộ của ông Trần Việt Dũng, ở chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Trong buổi ăn, uống này có mặt Tiến sĩ - Luật sư Bùi Quang Tín là giảng viên của trường. Đến chiều cùng ngày, xảy ra vụ việc ông Tín tử vong do rơi từ căn hộ của ông Dũng ở tầng 14 của chung cư.
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra.