Tiếp tục tháo dỡ du thuyền ở Hồ Tây

Duy Khánh - Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/10, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tiến hành tháo dỡ 5 du thuyền tại Hồ Tây.

Ngày 14/10, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã triển khai máy móc, nhân công tiến hành tháo dỡ những du thuyền cuối cùng tại Hồ Tây.
Ngày 14/10, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã triển khai máy móc, nhân công tiến hành tháo dỡ những du thuyền cuối cùng tại Hồ Tây.
Những du thuyền bỏ hoang này nằm tại khu vực tiếp giáp với Đầm Bảy (phường Nhật Tân).
Những du thuyền bỏ hoang này nằm tại khu vực tiếp giáp với Đầm Bảy (phường Nhật Tân).
Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, việc tháo dỡ các du thuyền này đã được quận lên kế hoạch. Cụ thể, đợt 1 bắt đầu từ ngày 14 - 15/10 sẽ tháo dỡ những vật dụng đơn giản. Đợt 2 và đợt 3 sẽ diễn ra trong tháng 11 và tháng 12.
Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, việc tháo dỡ các du thuyền này đã được quận lên kế hoạch. Cụ thể, đợt 1 bắt đầu từ ngày 14 - 15/10 sẽ tháo dỡ những vật dụng đơn giản. Đợt 2 và đợt 3 sẽ diễn ra trong tháng 11 và tháng 12.
Công nhân đang cắt, tháo dỡ hàng rào, kiểm tra tình trạng du thuyền...
Công nhân đang cắt, tháo dỡ hàng rào, kiểm tra tình trạng du thuyền...
Tiếp tục tháo dỡ du thuyền ở Hồ Tây - Ảnh 1
Tiếp tục tháo dỡ du thuyền ở Hồ Tây - Ảnh 2
 
Cùng với đó xe cẩu cũng được huy động để vận chuyển.
Cùng với đó xe cẩu cũng được huy động để vận chuyển.
Vận chuyển những "chú vịt" ra khỏi hồ.
Vận chuyển những "chú vịt" ra khỏi hồ.
Theo cơ quan chức năng, tại khu vực này còn lại 5 chiếc du thuyền bị bỏ hoang là của Công ty TNHH Du thuyền Hồ Tây.
Theo cơ quan chức năng, tại khu vực này còn lại 5 chiếc du thuyền bị bỏ hoang là của Công ty TNHH Du thuyền Hồ Tây.
Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ chia sẻ: "Việc tháo dỡ những chiếc du thuyền lớn rất khó và liên quan đến kinh phí nên chúng tôi phải có lộ trình. Những đồ đạc phá dỡ ra sẽ được trả lại cho DN. Nếu họ không đến nhận, chúng tôi sẽ mang về trụ sở theo quy định của pháp luật".
Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ chia sẻ: "Việc tháo dỡ những chiếc du thuyền lớn rất khó và liên quan đến kinh phí nên chúng tôi phải có lộ trình. Những đồ đạc phá dỡ ra sẽ được trả lại cho DN. Nếu họ không đến nhận, chúng tôi sẽ mang về trụ sở theo quy định của pháp luật".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần